| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump sắp 'trảm' tướng?

Thứ Hai 13/02/2017 , 11:40 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ tiến hành cải tổ nội các mới “vài tuần tuổi” của mình do không hài lòng với một số cố vấn cấp cao, trong đó có cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, báo Politico cho biết ngày 13/2.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn. (Ảnh: Reuters)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn. (Ảnh: Reuters)
 

Theo Politico, Tổng thống Trump đã nói với một số người rằng, ông không hài lòng với cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn sau những tin tức ông này đã có các cuộc thảo luận bí mật với giới chức Nga nhưng cố tình che giấu.

Nguồn tin cho biết, ông Trump đã dành cả cuối tuần qua để giải quyết những lùm xùm xung quanh cố vấn Flynn. “Tổng thống nghĩ rằng ông ấy (Flynn) là một vấn đề. Nếu tôi là tướng Flynn, tôi sẽ cảm thấy lo lắng”, một nguồn thạo tin giấu tên cho biết.

Trong chương trình "Meet the Press" của đài NBC, cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller từ chối trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Trump còn tin tưởng ở tướng Flynn nữa hay không. "Tôi không thể nói với các bạn điều mà Tổng thống nghĩ", ông Miller nói.

Ông Flynn đang đối mặt với sức ép lớn sau khi thông tin rò rỉ cho biết ông đã có cuộc thảo luận với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak về các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi cuối tháng 1. Trước đó, hai người được cho là cũng từng có các cuộc điện đàm trao đổi về chủ đề tương tự. Theo quy định của luật pháp Mỹ, các công dân chưa được trao quyền sẽ không được phép đàm phán với các chính phủ nước ngoài mà đang có tranh cãi với Mỹ.

Những lùm xùm trên làm dấy lên đồn đoán, ông Flynn có thể nằm trong danh sách cải tổ nhân sự sắp tới của Tổng thống Trump. Ngoài tướng Flynn, một nhân vật cấp cao khác trong chính quyền của ông Trump cũng đang trong diện “xét lại” là phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus. Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Priebus có thể bị thay thế bởi nữ cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway, hay cố vấn kinh tế của ông Trump là Gary Cohn.

Politico bình luận, Nhà Trắng có thể sẽ chưa có những động thái điều chuyển nhân sự ngay lập tức, nhưng các quan chức cấp cao của chính quyền nói rằng Tổng thống Trump đã tăng cường liên hệ có sự trợ giúp của những người mà ông ấy tin tưởng bên ngoài Nhà Trắng. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về những thông tin trên.

Chính quyền của Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm sở với khá nhiều thách thức. Mặc nhậm chức chưa đầy 1 tháng, nhưng chính quyền của ông Trump liên tục hứng chỉ trích và đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối các chính sách gây tranh cãi như sắc lệnh về hạn chế nhập cư. Trong khi đó, bộ máy nội các bị cho là đang xảy ra tình trạng lục đục nội bộ giữa các phe phái. Chính quyền của ông Trump bị đánh giá là ít kinh nghiệm nhất và cũng gặp nhiều trở ngại ban đầu nhất từ trước đến nay.

 

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm