| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân

Thứ Năm 20/06/2013 , 08:36 (GMT+7)

Bình Nhưỡng bày tỏ sự sẵn sàng tái thiết cuộc đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ nhiều năm...

Bình Nhưỡng hôm qua bày tỏ sự sẵn sàng tái thiết cuộc đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ nhiều năm, nhưng Mỹ và các đồng minh kêu gọi nước này hành động thay vì chỉ nói suông.


Binh sĩ Triều Tiên dùng ống nhòm nhìn sang phía Hàn Quốc tại khu Phi Quân sự (DMZ) chia tách hai nước

Trung Quốc dẫn lời nhà đàm phán kỳ cựu của Triều Tiên, Kim Kye-gwan, cho hay Bình Nhưỡng sẵn sàng tham gia bất kỳ hình thức đối thoại nào để giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hòa bình.

Theo AFP, trong cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, ông Kim cho biết đối thoại có thể diễn ra thông qua cuộc đàm phán 6 bên, vốn bắt đầu từ năm 2003 nhưng đã bị ngừng lại từ năm 2008.

Đây là lần thứ hai Triều Tiên đưa ra tuyên bố như trên trong thời gian gần đây. Tháng trước, Choe Ryong-hae, một đồng minh thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cũng có những phát biểu tương tự trong một chuyến thăm đến Bắc Kinh và gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, những nước đồng minh hình thành nên một nửa trong cuộc đàm phán 6 bên cùng với Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, khẳng định rằng, Bình Nhưỡng trước tiên phải hiện thực hóa những cam kết.

"Chúng tôi sẽ chỉ đánh giá Triều Tiên qua hành động chứ không qua lời nói", các nước đồng minh tuyên bố trong một thông báo sau khi các đại sứ về Triều Tiên của họ nhóm họp tại Washington. "Chúng tôi nhất trí mở đường cho Triều Tiên hướng đến cải thiện quan hệ với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, nếu Triều Tiên có những bước đi ý nghĩa về phi hạt nhân hóa".

Căng thẳng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên 'nóng' lên hồi tháng hai, sau khi nước này tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần ba, gây chỉ trích từ cộng đồng quốc tế và dẫn đến những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc, với sự ủng hộ từ Trung Quốc.

Trong những tháng gần đây, căng thẳng đã hạ nhiệt, kéo theo những dự đoán cho rằng Bình Nhưỡng sẽ hướng đến đối thoại hơn là đối đầu. Tuy nhiên, việc Bình Nhưỡng hủy bỏ cuộc đàm phán được mong đợi với Hàn Quốc tuần trước khiến dư luận nghi ngờ về ý đồ của Triều Tiên.

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường nỗ lực để thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.

Tổng thống Barack Obama tuần này cũng cho rằng Trung Quốc đang cứng rắn hơn với chương trình hạt nhân của nước đồng minh, ca ngợi ông Tập vì tinh thần trách nhiệm với thế giới.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm