| Hotline: 0983.970.780

Trồng nấm bào ngư Nhật Bản

Thứ Ba 04/10/2011 , 11:21 (GMT+7)

Sau hơn 10 năm nuôi trồng nấm mèo và bào ngư, gia đình anh Phan Thúc Khuynh ở khu phố Nghĩa Lập II, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng có cuộc sống ổn định.

Sau khi đã tích lũy được kinh nghiệm, tháng 5/2011 gia đình anh tiếp tục đầu tư gần 100 triệu đồng để làm mới trang trại nuôi nấm bào ngư giống Lorida của Nhật. Đây là loại nấm bào ngư giống mới đạt năng suất cao, chất lượng ngon hơn nấm bào ngư thường và đang được thị trường các tỉnh miền Trung tiêu thụ mạnh với giá bình quân 12.000đ/kg.

Với 1.800 bịch phôi giống nấm bào ngư Lorida, hơn 2 tháng qua gia đình anh Phan Thúc Khuynh đã thu nhập trên 100 triệu đồng. Ở huyện Đơn Dương anh Khuynh là người đầu tiên mạnh dạn đầu tư vốn để chuyển sang nuôi trồng nấm bào ngư giống Nhật.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.