| Hotline: 0983.970.780

Trump thu hẹp khoảng cách với Clinton sau bê bối sàm sỡ phụ nữ

Thứ Bảy 22/10/2016 , 12:02 (GMT+7)

Donald Trump thu hẹp khoảng cách bị dẫn trước với đối thủ Hillary Clinton dù ông vướng vào bê bối tấn công tình dục và liên tục tố cuộc bầu cử tổng thống bị sắp đặt.

Ứng viên tổng thống Donald Trump, đảng Cộng hòa (trái), và Hillary Clinton, đảng Dân chủ. Ảnh: CBS News/AFP.
Ứng viên tổng thống Donald Trump, đảng Cộng hòa (trái), và Hillary Clinton, đảng Dân chủ. Ảnh: CBS News/AFP.
 

Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ, dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ 44% - 40% trong khảo sát từ ngày 14 đến 20/10, theo kết quả khảo sát Reuters/Ipsos. Khoảng cách dẫn trước bị thu hẹp đáng kể so với khảo sát từ ngày 7 đến 13/10. Khi đó, tỷ lệ ủng hộ Clinton và Trump là 44% và 37%.

Khảo sát Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến, bằng tiếng Anh, tại cả 50 bang, trong đó có 1.640 người được xem là cử tri tiềm năng, với sai số 3%.

Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy Trump ngày càng thu hẹp khoảng cách với Clinton so với trước khi ông bị lộ video khoe sàm sỡ phụ nữ vào ngày 7/10. Một số phụ nữ sau đó tố ông tấn công tình dục họ từ đầu những năm 1980 đến 2007. Trump phủ nhận cáo buộc này.

Khảo sát bao gồm một loạt câu hỏi riêng rẽ về cảm nhận của người dân trước cách ứng xử của Trump với phụ nữ. Khoảng 63% người Mỹ trưởng thành, 34% trong số này là cử tri Cộng hòa tiềm năng, đồng ý với "tôi tin Donald Trump thực hiện tấn công tình dục trong quá khứ".

Một số người tham gia khảo sát nói dù cảm thấy Trump từng "tấn công tình dục" nhưng họ vẫn ủng hộ tư cách ứng viên tổng thống của ông. Câu trả lời nhìn chung là "điều Trump làm với phụ nữ trong quá khứ không quan trọng bằng việc ông sẽ làm khi trở thành tổng thống".

"Tôi cảm thấy xấu hổ khi đất nước không có những ứng viên tốt hơn", Evelyn Brendemuhl, 83 tuổi, đến từ Hope, bang North Dakota, nói. Nhưng "ông ấy sẽ bổ nhiệm những thẩm phán bảo thủ hơn. Bà ấy (Clinton) ủng hộ phá thai, tôi thì không thích điều này".

Gary Taylor, 59 tuổi, đảng viên Cộng hòa bang Colorado, cho biết sự ủng hộ của ông bắt nguồn từ mong muốn được thấy "điều gì đó khác biệt so với 8 năm trước" tại Nhà Trắng.

Sự dẫn trước của bà Clinton cũng sụt giảm trong khảo sát 4 người, khi thêm hai ứng viên tổng thống khác. Tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 43% cho Clinton, 39% cho Trump, 6% cho Gary Johnson, ứng viên đảng Tự do, và 2% ủng hộ Jill Stein của đảng Xanh.

Sự ủng hộ dành cho ứng viên đảng Dân chủ từng liên tục tăng trong những khảo sát 7 ngày từ tuần cuối cùng tháng 8, khi Clinton và Trump còn ngang ngửa.

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm