| Hotline: 0983.970.780

Tuổi trẻ Thuận Thành chung tay xây dựng NTM

Thứ Năm 15/06/2017 , 13:35 (GMT+7)

Cuộc vận động đã được các cấp bộ Đoàn từ huyện đến các cơ sở nhiệt liệt hưởng ứng, triển khai sâu rộng đến đông đảo các đối tượng thanh niên, tập trung vào những công việc cụ thể, thiết thực.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) hiện có 43.127 thanh niên trong độ tuổi từ 16-30 tuổi, chiếm hơn 29% tổng dân số trong toàn huyện, trong đó có 17.682 đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại 41 tổ chức Đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc. Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đoàn TNCS HCM huyện Thuận Thành đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Thuận Thành chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)” với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng,…

09-46-32_don_thnh_nien_thm_gi_voi_beo_ti_song_khoi
Đoàn viên thanh niên Thuận Thành tham gia vớt bèo, làm sạch vệ sinh môi trường

Cuộc vận động đã được các cấp bộ Đoàn từ huyện đến các cơ sở nhiệt liệt hưởng ứng, triển khai sâu rộng đến đông đảo các đối tượng thanh niên, tập trung vào những công việc cụ thể, thiết thực.

Đó là tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM, trong đó chú trọng mục tiêu, nội dung, ý nghĩa và 19 tiêu chí đạt tiêu chuẩn xã NTM cho đoàn viên thanh niên; phát động chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” gắn với các hoạt động tình nguyện làm vệ sinh môi trường; phong trào “Thắp sáng đường quê” hoàn thành 34.200 m đường dây điện nông thôn; đảm nhận, hoàn thành 697 công trình thanh niên cấp chi đoàn cơ sở và 7 công trình thanh niên cấp huyện với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Tiêu biểu phải kể đến như phong trào “Mượn đất lập nghiệp” đã huy động đông đảo thanh niên tham gia trồng và chăm sóc 1ha khoai tây tại xã Đình Tổ, 1,5ha ớt xuất khẩu tại xã Ngũ Thái, 5ha bí đỏ tại xã Song Liễu,… Tham gia chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân; vận động đoàn viên thanh niên tham gia cải tiến kỹ thuật cữ gá máy may của Công ty May Việt Thành, thi sáng tạo KHKT của Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành,…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với 18/18 tổ chức Đoàn cơ sở và các Chi đoàn trực thuộc tham gia sửa chữa hàng trăm km đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, sửa chữa, vệ sinh các nghĩa trang anh hùng liệt sĩ với hơn 9.000 ngày công lao động và 390 triệu đồng; xây dựng 3 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, giúp đỡ các đối tượng khó khăn sửa chữa nhà và công trình phục vụ sinh hoạt; vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; khuyến khích và hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi.

09-46-32_don_thnh_nien_thun_thnh_voi_du_n_thp_sng_duong_que
Đoàn viên thanh niên Thuận Thành với dự án thắp sáng đường quê

Thông qua các hoạt động nêu trên có tác động tích cực đến nhận thức của đoàn viên thanh niên về ý nghĩa chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tạo thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa trong nhân dân.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên luôn chú trọng các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong việc phát triển nghề nghiệp giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Trong 5 năm qua, Đoàn đã đứng ra tín chấp cho 1.468 hộ đoàn viên thanh niên vay hơn 18 tỷ đồng để phát triển sản xuất góp phần giải quyết việc làm ở nông thôn; phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội mở được 148 lớp chuyển giao KHKT các nghề may công nghiệp, điện dân dụng, tin học văn phòng, kỹ thuật trồng nấm,.. cho hơn 10.500 thanh niên nông thôn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm