| Hotline: 0983.970.780

Ứng viên ngoại trưởng Mỹ sẽ phản đối Trung Quốc xây đảo phi pháp ở Biển Đông

Thứ Tư 11/01/2017 , 16:05 (GMT+7)

Ứng viên ngoại trưởng Mỹ do Tổng thống đắc cử Trump đề cử được cho là sẽ phản ứng với hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Rex Tillerson, ứng viên ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Reuters
Rex Tillerson, ứng viên ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Reuters
 

Rex Tillerson, ông trùm dầu khí được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm ngoại trưởng, sẽ cho rằng Trung Quốc đã có hoạt động xây đảo phi pháp trên Biển Đông, đồng thời tuyên bố lo ngại về hành động của Nga và Triều Tiên, theo Reuters. 

Thông tin được đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump hé lộ từ bài phát biểu của ông Tillerson tại phiên điều trần trước thượng viện ngày 11/1.

Trong phiên điều trần, ông Tillerson sẽ nêu quan điểm về nhiều vấn đề đối ngoại khác nhau của Mỹ. Đối với vấn đề Biển Đông, cũng giống như Donald Trump, ông Tillerson sẽ thể hiện thái độ đối với hành động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc.

"Việc Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông là hành động chiếm giữ phi pháp các khu vực tranh chấp, không tuân thủ thông lệ quốc tế", ông Tillerson sẽ nói.

Ông dự kiến giải thích với các thượng nghị sĩ về việc Trump ủng hộ làm nồng ấm mối quan hệ với Nga, cho rằng Washington cần đối thoại thẳng thắn, cởi mở với Moscow để làm rõ những tham vọng của nước này. 

Tuy nhiên, ngôn từ của Tillerson thể hiện nỗi lo lắng về Nga vượt xa những gì Trump thường bộc lộ khi đề cập đến sự cần thiết phải cải thiện quan hệ với Moscow. Trump nói ông cảm thấy chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Obama không khôn khéo trong quan hệ với Nga. 

"Đồng minh NATO của chúng tôi đúng khi cảnh báo về nước Nga đang hồi sinh. Nhưng cánh cửa này chỉ để ngỏ khi thiếu vắng sự lãnh đạo của Mỹ và  những tín hiệu vô tình bị phát đi", trích phát biểu của Tillerson.

Ứng viên ngoại trưởng Mỹ dẫn chứng thất bại của Tổng thống Obama khi phản ứng với hành động vượt "lằn ranh đỏ" của Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi bị cho là dùng vũ khí hóa học chống lại người dân hồi năm 2012. Ông Tillerson coi đây như một tín hiệu yếu ớt gửi tới Moscow, cho rằng Mỹ đã không nhận ra "người Nga không nghĩ giống chúng ta".

Về vấn đề Triều Tiên, Tillerson sẽ thể hiện động thái gây áp lực hơn với Trung Quốc để có được sự giúp đỡ.

"Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận những lời hứa suông như những gì Trung Quốc đã nói trong việc gây sức ép buộc Triều Tiên thay đổi nhưng không thực hiện", Tillerson sẽ nhấn mạnh trong phiên điều trần.

Ứng viên ngoại trưởng Mỹ cho rằng các thách thức gây ra bởi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Trung Quốc, Triều Tiên và Iran tượng trưng cho các thực tế toàn cầu mới cần được giải quyết với một nước Mỹ quyết đoán.

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm