| Hotline: 0983.970.780

Ủy ban Thượng viện Mỹ phê chuẩn trùm dầu khí thân Nga làm ngoại trưởng

Thứ Ba 24/01/2017 , 08:19 (GMT+7)

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 23/1 đã phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Donald Trump đề cử ông Rex Tillerson làm ngoại trưởng trong chính quyền mới.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 23/1 đã phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Donald Trump đề cử ông Rex Tillerson, cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí ExxonMobil, làm ngoại trưởng trong chính quyền mới.

Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: Reuters)
Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: Reuters)
 

Theo Reuters, quyết định phê chuẩn của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đối với chức danh ngoại trưởng dành cho ông Rex Tillerson được thông qua với tỷ lệ phiếu khá sít sao, trong đó tất cả các đảng viên Cộng hòa trong ủy ban đều bỏ phiếu tán thành còn tất cả các đảng viên Dân chủ đều bỏ phiếu phản đối.

Những đảng viên Dân chủ không bỏ phiếu cho ông Tillerson cho biết họ quan ngại về việc ứng viên ngoại trưởng Mỹ sẽ gỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, nơi ông đã có quan hệ làm ăn trong nhiều năm trong thời kỳ còn giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí ExxonMobil.

Ngoài ra, ông Tillerson không được lòng giới nghị sĩ Dân chủ vì những quan điểm của ông về vấn đề nhân quyền cũng như việc ông chưa cam kết “rút chân” ra khỏi các vấn đề liên quan đến ExxonMoil nếu được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Mỹ.

Trước đó, nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về khả năng Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ không thông qua đề xuất của Tổng thống Trump về việc lựa chọn ông Tillerson làm người đứng đầu cơ quan đối ngoại Mỹ.

Tuy nhiên, các rào cản đã được gỡ bỏ sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, một thành viên trong ủy ban, tuyên bố ủng hộ ông Tillerson. Thượng nghị sĩ Rubio từng nói rằng ông không thoải mái với những tuyên bố gần đây của ông Tillerson liên quan tới Nga và một số quốc gia khác.

Trong khi đó, nói về lý do bổ nhiệm ứng viên ngoại trưởng, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao ông Tillerson vì khả năng quản lý một doanh nghiệp toàn cầu và theo ông chủ Nhà Trắng, đây là điều quan trọng để vận hành thành công bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, các mối quan hệ của ông Tillerson với các lãnh đạo trên thế giới “không ai có thể sánh bằng”, theo lời tỷ phú Trump. Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm của Tổng thống Trump đã làm dấy lên sự nghi hoặc giữa các quan chức trong quốc hội Mỹ vì ông Tillerson là người có mối quan hệ mật thiết với Nga. Ngoài ra, ông cũng không có nhiều kinh nghiệm về chính sách đối ngoại.

Quyết định phê chuẩn của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã mở rộng cửa cho Rex Tillerson để ông có thể nhận được sự phê chuẩn của toàn bộ Thượng viện Mỹ trong thời gian tới, trước khi chính thức trở thành tân ngoại trưởng Mỹ.

Rex Tillerson, 64 tuổi, là người đã đóng góp đáng kể vào việc đưa ExxonMobil trở thành tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới. Ông có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và từng giao dịch với Moscow trong các thương vụ làm ăn. Ông được Tổng thống Putin trao Huân chương Tình bạn vào năm 2013.

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm