| Hotline: 0983.970.780

Văn hóa đánh ghen

Thứ Năm 31/05/2012 , 10:09 (GMT+7)

Người phụ nữ hạnh phúc nhất là có một người chồng thủy chung toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống gia đình vợ con, nhưng không phải người phụ nào cũng có được niềm hạnh phúc đó.

Người phụ nữ hạnh phúc nhất là có một người chồng thủy chung toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống gia đình vợ con, nhưng không phải người phụ nào cũng có được niềm hạnh phúc đó.

Đã có không ít những ông chồng “Chán cơm thèm phở” để giữ được hạnh phúc gia đình và giữ được chồng cả tâm hồn lẫn thể xác thì đòi hỏi người phụ nữ cần khôn khéo và có chút nghệ thuật trong việc đánh ghen.

Loan có chồng là trường phòng của một công tuy xuất nhập khẩu. Anh ta vừa đẹp trại lại vừa có duyên nói chuyện khiến cho không ít các cô gái phải chết mê chết mệt, mặc dầu đã biết anh ta có vợ. Loan biết chồng mình phải lòng một cô đồng nghiệp chưa chồng, nhưng về nhà lại tỏ ra yêu vợ quý con khiến cho Loan khó bề ứng xử. Nếu nói thẳng ra khi chưa bắt được quả tang thì chồng có thể chối đay đảy mà không khéo hạnh phúc vợ chồng lại bị rạn nứt. Nghĩ vậy, nên đợi cho chồng ngủ say, Loan ngồi viết một bức thư tay với nội dung: “Anh à, mối quan hệ của anh với cô bạn đồng nghiệp em sẽ bỏ qua cho anh nhưng em cũng không muốn chuyện này tái diễn. Anh nghĩ sao, nếu các con sau này thiếu vắng tình yêu thương của ba?”. Sau đó, Loan lén để lá thư vào trong ví của chồng và hồi hộp chờ… tin tức.

Hôm sau anh chồng làm như mình bị oan nói với với Loan: “Em đúng là con cháu của bà Hoạn Thư, anh một mực yêu thương vợ con như vậy mà em còn nghi ngờ, liệu em làm như vậy có quá đáng lắm không?”. Tình cờ hôm giặt quần áo Loan thấy có một mảnh giấy trong túi quần mà chồng sơ ý chưa phi tang: “Tối nay gặp anh ở nhà hàng Ý Vỹ nhé”, phía dưới không ghi tên. Biết chồng mình có hẹn hò với “bồ”, Loan lẳng lặng tiến hành theo dõi và không quên cầm theo áo khoác cho chồng. Đợi chồng ngồi nói chuyện được một lúc, Loan mới xuất hiện và nói: “Lần sau, anh ra ngoài nhớ mặc áo ấm nhé. Chứ anh mà ốm thì ai chăm mẹ con em”. Xong, Loan lịch sự chào chồng và bồ của chồng, rồi quay trở về nhà. Đêm hôm đó khi chồng về Loan không hề đề cập đến chuyện lúc nãy khiến cho chồng cứ lóng nga lóng ngóng muốn thanh minh mà không được. Một hôm khác trên đường đi dạy Loan nhìn thấy chồng minh tay trong tay với cô gái hôm nọ, Loan lên tiếng gọi ông xã về nhà vì con đang bị ốm.

Thế nhưng, cô bồ của chồng thì nhất định… không buông tay. Sôi máu nhưng Loan vẫn nghiêm mặt yêu cầu: “Anh ấy là chồng của chị, em hãy để anh ấy về với cháu chị đang bận đi dạy. Quay sang chồng Loan ôn tồn nói: “Về thôi anh, con đang ốm đợi anh ở nhà, em lại bận đi dạy”.

Qua những lần ứng xử lịch sự từ tốn của vợ như vậy chồng Loan hiểu ra rằng: Không ai có thể thay Loan trong trái tim của anh được. Một người vợ đức tính phẩm hạnh như Loan là hiếm có “Ở ăn thì nết cũng hay/Nói điều ràng buộc thì tay chẳng vừa” khiến cho anh càng cảm phục và từ đó bỏ thói “trăng hoa”. Cuộc sống vợ chồng Loan trở nên êm ấm, hạnh phúc. Nhân lúc vui chuyện tôi hỏi: “Làm sao mà em lôi được anh ta về với em một cách êm đẹp như vậy được?”. Loan cười: “Có gì đâu chị, thú thật với chị khi phát hiện chồng mình có bồ thì dĩ nhiên người vợ nào cũng nổi máu ghen. Tuy nhiên, việc đánh ghen ầm ĩ, đôi khi, không có tác dụng bằng kiểu đánh ghen “Lạt mềm buộc chặt”.

Tất nhiên, việc ghen tuông mềm mỏng cũng rất khó khăn để thực hiện. Lý do là bởi vì, lúc phát hiện chồng ngoại tình, phản ứng bột phát của người vợ là ghen tuông mù quáng, mạt sát hoặc lăng mạ chồng. Trong khi ấy, các ông chồng lại luôn miệng thanh minh mình “trong sáng”. Chính việc quanh co này sẽ khiến người vợ thêm ức chế và chiến tranh tiếp diễn liên miên. Do đó, nếu nghi ngờ chồng ngoại tình, người vợ nên bình tĩnh thu thập đầy đủ chứng cứ. Sau đó, tùy vào từng trường hợp, người vợ có thể lên kế hoạch đánh ghen cao tay nhất. Nếu ông chồng thuộc hàng tử tể (chỉ chẳng may bị say nắng), người vợ có thể dùng kế “mưa dầm” (đánh vào tình thương của anh ấy với vợ con). Cách này cũng giúp chồng vượt qua cơn “mê muội”. Trường hợp khác, người vợ cũng nên chú ý cách đối đầu “khôn ngoan” với những cô bồ của chồng.

Với những cô ả “trắng trợn”, người vợ nên thể hiện thái độ “ngoan cường”, sẵn sàng giành lại chồng đến phút chót. Với những cô bồ tử tế hơn, người vợ có thể gặp mặt trao đổi để đánh tiếng khiến cô ta phải chọn giải pháp khác”.

Giữ gìn hạnh phúc gia đình phải là từ hai phía, nhưng nếu những ai không may gặp phải người chồng muốn “ăn cả cơm lẫn ăn phở” thì cần phải bình tĩnh, thông minh lấy “nhân nghĩa để thắng”, đừng vội vàng hấp tấp sẽ dễ dẫn đến “hư bột hư đường”. Câu các cụ ngày xưa dạy “Lạt mềm buộc chặt” là vậy đó.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm