| Hotline: 0983.970.780

Vì sao lính Triều Tiên chụp lén được ngoại trưởng Mỹ?

Chủ Nhật 19/03/2017 , 07:48 (GMT+7)

Việc lính Triều Tiên đến gần và chụp ảnh ngoại trưởng Mỹ không mang tính rủi ro cao vì họ thường làm vậy khi có phái đoàn khách của Hàn Quốc đến thăm DMZ.

vi-sao-linh-trieu-tien-chup-len-duoc-ngoai-truong-my
Lính Triều Tiên chụp ảnh ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Yonhap


Một người lính Triều Tiên ngày 16/3 đứng bên ngoài khung cửa sổ, giơ máy ảnh lên chụp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi ông thăm làng đình chiến Panmunjom bên trong Khu Phi quân sự (DMZ), nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn ở trong tình trạng chiến tranh sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 bằng một lệnh đình chiến thay vì hiệp định hoà bình.

Các nhà quan sát giải thích việc lính Triều Tiên đứng rất gần và chụp ảnh Ngoại trưởng Mỹ không đáng ngại. Các cuộc đàm phán về quân sự và nhân đạo đã được tổ chức ở đây trong nhiều thập kỷ mà không gặp sự cố. Mỗi năm, hàng nghìn du khách mạo hiểm đã đến thăm làng này, nơi được mệnh danh là biên giới cuối cùng của Chiến tranh Lạnh. Khi có du khách, binh sĩ từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều theo dõi họ chặt chẽ, theo Washington Post.

Scott Snyder, một chuyên gia về Triều Tiên ở Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, giải thích rằng bức ảnh này được chụp bên trong tòa nhà T-2 tại Panmunjom, được mở cửa theo lịch trình thường xuyên cho người đến thăm từ phía Hàn Quốc và phía Triều Tiên. Đây là tòa nhà đã diễn ra rất nhiều cuộc đàm phán đình chiến và là điểm dừng chân thường xuyên của những người đến thăm DMZ.

Khi khách của Hàn Quốc đến DMZ, binh lính Triều Tiên có truyền thống chụp ảnh vì mục đích tuyên truyền và lính Hàn Quốc cũng có thể làm điều tương tự với các phái đoàn Triều Tiên. "Lần gần đây nhất tôi thăm nơi này là tháng 2 năm ngoái và tôi cũng chứng kiến ​​lính Triều Tiên chụp ảnh", Snyder kể.

Đánh giá về rủi ro về an ninh, ông Snyder nói: "Các bạn phải nhớ rằng dù mang tên là khu phi quân sự, đây là một trong những khu vực quân sự hóa nhiều nhất trên trái đất. Tuy vậy, tương tác giữa hai bên ở Khu vực An ninh Chung (JSA) của DMZ mang tính quy củ rất cao. JSA là nơi lính Triều Tiên và Hàn Quốc đứng đối mặt với nhau.

Vì vậy, tuy có căng thẳng nhưng cả hai bên đã thiết lập các quy tắc cơ bản về tương tác hàng ngày tại đây trong nhiều thập kỷ. Vì chụp ảnh là việc thường xuyên xảy ra, tôi cho rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Tillerson có rủi ro như bất kỳ chuyến viếng thăm DMZ nào khác và rủi ro này tương đối thấp, Snyder nhận xét.

"Những người lính tại DMZ sẽ ngay lập tức nhận ra những thay đổi về hành vi ở phía bên kia. Họ có thể nhận định những thời điểm có rủi ro cao và hủy bỏ chuyến viếng thăm", ông nói thêm.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm