| Hotline: 0983.970.780

Vi sóng có thể gây bệnh hen

Thứ Tư 21/12/2011 , 10:41 (GMT+7)

Việc tiếp xúc với các trường điện từ có liên quan đến một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm ung thư và sự bất thường của hệ miễn dịch và tái tạo. Mới đây, một công trình nghiên cứu đã bổ sung vào danh sách này một mối lo ngại khác- bệnh hen ở trẻ em.

Trong công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã dùng máy giám sát trường từ để xác định mức độ tiếp xúc của phụ nữ, và kết quả cho thấy, nó có liên quan đến nguy cơ của bệnh hen ở trẻ em. Các nhà khoa học đã phát hiện rằng, những đứa trẻ được sinh ra bởi những người mẹ có mức độ tiếp xúc cao nhất với các trường điện từ (EMF), bao gồm lò vi sóng, máy sấy tóc và các đường điện…, có tỷ lệ mắc bệnh hen cao gấp ba lần những đứa trẻ được sinh ra từ các bà mẹ có mức độ tiếp xúc với trường điện từ thấp nhất.

Theo tiến sĩ De-kun Li, chuyên gia về tai mũi họng tại Kaiser Permanents Division of Research ở Oakland, Mỹ, tác giả công trình nghiên cứu này, một máy giám sát đặc biệt đánh giá những trường từ tần số thấp, thường cùng tồn tại với năng lượng điện từ.

Công trình nghiên cứu cũng là sự tiếp tục công việc trước đó mà Li và đồng nghiệp tiến hành về hậu quả của sự tiếp xúc EMF với việc sẩy thai. Trong điều tra đó, Li nhận thấy rằng, những phụ nữ có mức độ tiếp xúc cao có nguy cơ sẩy thai gấp đôi so với những phụ nữ có mức độ tiếp xúc thấp.

Nhóm của Li tiếp tục theo dõi những phụ nữ này và ghi nhận số trường hợp mắc bệnh hen trong các con của họ 13 năm sau. Các nhà nghiên cứu tập trung vào bệnh hen vì gần đây có sự gia tăng nhanh chóng căn bệnh hen mà nguyên nhân bắt nguồn từ môi trường. Ngoài ra, cũng có những yếu tố di truyền đối với căn bệnh này, nhưng không đóng vai trò quyết định.

Nhóm của Li tìm kiếm mối liên hệ giữa bệnh hen và mức độ EMF vì con người hiện nay tiếp xúc với những trường này nhiều hơn bao giờ hết. Li yêu cầu những phụ nữ đeo máy giám sát để ghi lại nơi họ hoạt động trong ngày. Thời gian của họ có thể được chia thành năm nhóm: Ở nhà nhưng không phải trên giường, ở nhà và trên giường, đang làm việc, di chuyển và những nơi khác.

Phụ nữ không thể nhận thấy mức độ tiếp xúc trường từ của họ, vì thế không ảnh hưởng đến hành vi của họ. Li phát hiện rằng, mức độ tiếp xúc nhiều nhất với EMF là việc sử dụng các thiết bị gia dụng như lò vi sóng, máy hút bụi và máy sấy tóc. Những thiết bị sử dụng điện khác như tủ lạnh, lò sưởi, ô tô và đường dây điện tạo ra mức độ EMF thấp hơn...

Nằm trong bụng mẹ là thời kỳ nhạy cảm nhất đối với bào thai. Những kết quả nghiên cứu trên động vật cho thấy, EMF có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và các tế bào dùng trường từ để liên lạc với nhau. Nếu EMF can thiệp vào điều đó, thông tin mà tế bào cần cho sự phát triển bình thường sẽ bị phá vỡ.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm