| Hotline: 0983.970.780

Vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2011

Thứ Ba 11/10/2011 , 14:52 (GMT+7)

Tối 10/10, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt việc tốt” và vinh danh “công dân Thủ đô ưu tú” năm 2011...

Nhạc sỹ Phạm Tuyên - một trong 10 "công dân Thủ đô ưu tú"

Tối 10/10, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt việc tốt” và vinh danh “công dân Thủ đô ưu tú” năm 2011 nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” đã trở thành nét riêng của Hà Nội đã được duy trì 18 năm qua và là năm thứ 2 vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú.”

Năm nay, 10 Công dân Thủ đô ưu tú gồm: Nhà báo, nhà Nghiên cứu Giang Quân (sinh năm 1927), nguyên Trưởng phòng Biên tập thông tin triển lãm (Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội); Nhạc sĩ Phạm Tuyên (sinh năm 1930), nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Chủ tịch Danh dự Hội Âm nhạc Hà Nội nhiệm kỳ (2011-2015); Nhà văn Tô Hoài (sinh năm 1920) - nguyên Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội; Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân (sinh năm 1934), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, tiến sĩ khoa học Trần Vĩnh Diệu (sinh năm 1938), Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học-Công nghệ Hà Nội; bác sĩ Nguyễn Thị Đức Hiền (sinh năm 1959), Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn; ông Nguyễn Gia Thọ (sinh năm 1953), Chủ nhiệm Hợp tác xã Song Long, quận Hoàn Kiếm; Sư thầy Thích Đàm Lan (sinh năm 1956), trụ trì chùa Bồ Đề, quận Long Biên; bà Trương Thị Nhân ( sinh năm 1926), nguyên Chủ tịch Hội khuyến học phường Phạm Đình Hổ; ông Trịnh Văn Hùng (sinh năm 1953), hội viên Hội Nông dân xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, thành quả 57 năm bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; sự quan tâm dìu dắt ân cần của Bác Hồ kính yêu, của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ thiết thực của các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Thành quả ấy bắt nguồn trực tiếp từ tinh thần đoàn kết, từ sức mạnh lao động sáng tạo, đấu tranh không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên, của đồng bào, chiến sĩ Thủ đô.

Tinh thần và sức mạnh to lớn ấy đã được tập trung và phát huy mạnh mẽ thông qua các phong trào thi đua yêu nước - khởi nguồn do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và được Đảng quan tâm lãnh đạo, bồi đắp không ngừng. “Thi đua yêu nước đã trở thành một phong trào tự giác của quần chúng, sức mạnh nội sinh, quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô,” Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.

Trong các phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô, đặc sắc nhất là phong trào “Người tốt, việc tốt”. Đây chính là hình ảnh sinh động về tình cảm, trách nhiệm, khí phách và tài hoa của người Hà Nội trong công cuộc phấn đấu không ngừng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kêu gọi các các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”, “Xây dựng Thủ đô xanh-sạch-đẹp”, Chương trình “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh,” nhất là phong trào “Người tốt, việc tốt”, phấn đấu có nhiều hơn nữa tập thể tốt, gương người tốt, việc tốt; gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất