| Hotline: 0983.970.780

Xuất hiện "bệnh lạ" trên cây ngô phía Bắc

Thứ Ba 06/05/2014 , 10:02 (GMT+7)

Triệu chứng của bệnh bước đầu được ghi nhận là: cây lùn thấp; các lá xếp sít lại hình rẻ quạt, có màu xanh đậm và co nhăn; cây xiêu vẹo, đổ nghiêng trên ruộng.

* Chưa tìm ra nguyên nhân

Theo Cục BVTV, từ vụ đông 2013, hiện tượng lùn cây ngô bắt đầu xuất hiện rải rác tại Nghệ An, chủ yếu là trên ngô lai ở giai đoạn 5-7 lá, trong đó có những cây bị nặng không phát triển được và chết dần, những cây bị nhẹ phát triển rất chậm.

Tiếp theo Nghệ An, nhiều địa phương tại phía Bắc như Cao Bằng, Hòa Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... cũng đã phát hiện bệnh này.

Triệu chứng của bệnh bước đầu được ghi nhận là: cây lùn thấp; các lá xếp sít lại hình rẻ quạt, có màu xanh đậm và co nhăn; cây xiêu vẹo, đổ nghiêng trên ruộng. Triệu chứng của bệnh thể hiện rõ nhất ở giai đoạn 5-7 lá.

Những cây bị nặng không phát triển được và chết dần, cây bị nhẹ vẫn phát triển nhưng rất chậm, thân lóng sít, đến giai đoạn xoắn nõn – trổ cờ lá ngọn không bung được và thối ngọn. Ngoài ra, khi điều kiện ẩm, ướt bẹ, lóng thân sát gốc có hiện tượng thối và tiết ra dịch màu vàng, lõi cây ngô chuyển màu thâm đen.

Trước hiện tượng bệnh lạ xuất hiện trên cây ngô, thời gian qua, nhiều đơn vị như Trung tâm Giám định Kiểm dịch thực vật (Cục BVTV), Viện BVTV, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo vệ sức khỏe cây trồng vật nuôi (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)... đã tiến hành lấy mẫu giám định nhưng đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện thấy sinh vật gây ra hiện tượng trên.

Tháng 2/2014, Cục BVTV đã tiếp tục lấy mẫu ngô bị bệnh (giống ngô CP3Q) tại Nghệ An gửi giám định tại Tổ chức CABI (Vương quốc Anh) và kể cả các trung tâm giám định uy tín tại Trung Quốc nhưng đều chưa xác định được chính xác về sinh vật gây ra hiện tượng này.

Ông Ngô Tiến Dũng – Phó Cục trưởng Cục BVTV cho biết, hiện tượng lùn cây ngô đã bắt đầu xuất hiện rải rác từ 2-3 năm nay tại các tỉnh phía Bắc. Đến thời điểm này, đã có khoảng hơn 1.000 ha ngô tại các tỉnh phía Bắc xuất hiện bệnh lạ này. Tuy nhiên ông Dũng cho biết tỷ lệ cá thể nhiễm bệnh không lớn, chỉ rải rác thành từng đám với từ 2-10% cá thể nhiễm bệnh.

Phối hợp với Trung tâm BVTV vùng để lấy mẫu cây mới bị bệnh và có triệu chứng điển hình, gửi đi giám định xác định tác nhân gây bệnh. Đồng thời, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Cục BVTV để kịp thời báo cáo Bộ NN-PTNT có
giải pháp xử lí.

Qua theo dõi giám sát diễn biến của bệnh, chưa có bằng chứng thấy bệnh biểu hiện lây lan mà chỉ xảy ra cục bộ. Mặc dù hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh, tuy nhiên căn cứ vào các triệu chứng, Cục BVTV nhận định, bệnh có thể do vi khuẩn hoặc do tác động của thuốc trừ cỏ gây ra. Các chuyên gia của Tổ chức CABI cũng nhận định nhiều khả năng bệnh do vi khuẩn. Các nguyên nhân về virus và kỹ thuật canh tác đã được loại trừ.

Trong khi chưa có kết quả giám định chính xác về nguyên nhân gây ra hiện tượng này, vừa qua, Cục BVTV đã có văn bản đề nghị Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố phía Bắc triển khai thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại của hiện tượng lùn cây ngô, cụ thể:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng tại các vùng trồng ngô để kịp thời phát hiện hiện tượng lùn cây ngô, đồng thời theo dõi thống kê mức độ phát sinh gây hại cũng như diễn biến của bệnh.

Cụ thể, thống kê diện tích nhiễm bệnh đối với từng huyện và toàn tỉnh (theo ngưỡng tạm tính) theo phương pháp: Tính tổng diện tích xuất hiện bệnh; diện tích phát sinh rải rác có số cây nhiễm bệnh chiếm dưới 2,5% số cây; diện tích nhiễm nhẹ có số cây nhiễm bệnh chiếm từ 2,5 – 5%; diện tích nhiễm trung bình từ 5-10% số cây; diện tích nhiễm nặng trên 10% số cây và diện tích mất trắng chiếm trên 70% số cây.

Đi đôi với công tác rà soát thống kê, đề nghị Chi cục BVTV các tỉnh có đánh giá, nhận xét sơ bộ về các yếu tố chính ảnh hưởng đến phát sinh, gây hại của hiện tượng lùn cây ngô như: loại giống, xuất xứ của giống, thời vụ, thời tiết, phân bón...

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm những cây ngô có triệu chứng, đồng thời tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy những cây bị bệnh nặng, tăng cường chăm sóc tạo điều kiện cho cây còn lại sinh trưởng phát triển tốt.

Đối với các ruộng ngô bị hại nặng không có khả năng thu hoạch, cần tiêu hủy toàn bộ và tiến hành trồng lại nếu còn kịp thời vụ, hạn chế gieo trồng những giống ngô đã xác định bị bệnh hại nặng.

- Phát hiện sớm và quản lí chặt chẽ các loài bọ cánh cứng ăn lá (bọ nhảy) và các loại côn trùng hại ngô.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm