| Hotline: 0983.970.780

Yên tâm giữa mùa khô hạn

Thứ Hai 15/06/2015 , 06:08 (GMT+7)

Mặc dù Nghệ An đang trải qua giai đoạn hạn hán khốc liệt nhất nhưng ở xã Diễn Yên lại khác, nước không những đủ cho sinh hoạt thường ngày mà còn phục vụ tốt cho việc kinh doanh và SX.

Nghệ An là 1 trong 6 tỉnh thuộc khu vực miền Trung được Chính phủ cho phép thực hiện Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường từ nguồn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) theo Hiệp định vay số 2609 - VIE (SF). Ngày 2/2/2012, tỉnh Nghệ An đã quyết định lựa chọn xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) làm thí điểm và thu được hiệu quả ngoài mong đợi.

Vài năm trước đây, người dân xã Diễn Yên luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng, mọi sinh hoạt thường ngày đành trông chờ vào nguồn nước mưa ít ỏi.

Thấy cấp bách, chính quyền và người dân đã cố gắng đầu tư, cải tạo nguồn nước nhưng mọi phương án đều chỉ mang tính chữa cháy tạm thời chứ chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Diễn Yên cho biết: Xã có 17 xóm, gần 16.000 nhân khẩu/3.600 hộ dân. Do thiếu thốn nước sạch nên người dân phải lắp đặt giếng khoan, làm bể chứa để tích trữ nước mưa. Vào mùa hạn, nhiều nhà phải mua nước máy về dùng với giá từ 80.000-120.000 đồng/m3, rất tốn kém. Nhưng kể từ khi xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi...

Theo đó, từ sự hỗ trợ của Trung tâm Nước sạch & VSMTNT, xã Diễn Yên đã tiếp cận được Dự án cấp nước và VSMTNT từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á.

Ngoài vấn đề nước sạch, sau 4 năm triển khai xây dựng NTM, Diễn Yên đã có bước tiến thần tốc và sớm về đích trước thời hạn. Trong thời gian đó, địa phương đã huy động được nguồn lực trên 266 tỷ đồng, riêng nhân dân đóng góp hơn 163 tỷ đồng, chiếm 61%. Tốc độ phát triển kinh tế toàn xã đạt 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,25%.

Ngày 14/6/2013, dự án cấp nước sạch có tổng nguồn vốn đầu tư lên đến 52,8 tỷ đồng nhanh chóng được triển khai trong sự hồ hởi của hàng trăm hộ dân.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất 1.700 m3/ngày và công nghệ xử lý nước hiện đại đạt Tiêu chuẩn 02 của Bộ Y tế, dự án sau khi hoàn thành (ngày 1/6/2014) đã đáp ứng nhu cầu nước sạch cho hơn 95% hộ dân trên địa bàn xã.

Đánh giá sơ bộ, Nghệ An đang trải qua giai đoạn hạn hán khốc liệt nhất trong vòng 40 năm trở lại đây, hệ quả là nhiều địa phương lâm vào tình cảnh khốn đốn, đời sống của người dân gặp phải muôn vàn khó khăn. Thế nhưng ở Diễn Yên lại khác, nước không những đủ cho sinh hoạt thường ngày mà còn phục vụ tốt cho việc kinh doanh và SX, chứng kiến điều đó ai cũng phấn khởi.

Ông Mai Trọng Châu, trú tại xóm 16, hồ hởi cho biết: Lúc đầu triển khai mọi người còn bán tín bán nghi nhưng đến thời điểm này thì tất cả đều hài lòng về chất lượng nguồn nước của nhà máy. Gần 1 năm nay, vợ chồng tôi gần như miễn nhiễm với các bệnh về đường hô hấp, sức khỏe tốt hẳn lên.

“Hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng nước sạch nên bà con đều tích cực tham gia nghĩa vụ, đến nay đã có trên 95% hộ dân ký hợp đồng sử dụng và chưa thấy một ai kêu ca gì cả. Theo đánh giá chung, đây là một trong những công trình nước sạch quy mô nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, ông Nguyễn Đức Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên khẳng định.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm