| Hotline: 0983.970.780

Đại gia mua dâm là ai?

Thứ Tư 06/06/2012 , 09:39 (GMT+7)

Các đại gia bỏ ngàn USD mua vui với người mẫu, diễn viên, ca sĩ… Nhiều đại gia “chưa bị lộ”.

Liên quan đến vụ “Người mẫu, hoa khôi bán dâm giá ngàn USD”, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã gia hạn tạm giam bốn nghi can “môi giới mại dâm”. Đó là Võ Thị Mỹ Xuân (cựu hoa hậu Nam Me Kong 2009, hiện là người mẫu tự do), Trần Quang Mai, Lê Quang Tuấn Anh (tự Kevin Lê, cùng nghề chăm sóc sắc đẹp) và Nguyễn Hữu Đạt (tài xế công ty tổ chức sự kiện ở TP.HCM). Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ những tình tiết liên quan đến đường dây mại dâm toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nữ sinh viên…  

“Đại gia chân đất” mua “chân dài”

Hiện công an đang truy bắt một người tên Huy, được xác định có vai trò điều hành, quản lý các “chân dài” trong đường dây mại dâm do hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu. Chiều 5-6, Phòng PC45 Công an TP.HCM đã giải tỏa cho các “chân dài” tham gia bán dâm về nhà và thông báo cho địa phương quản lý, giáo dục.        

Hiện nay dư luận khá quan tâm về các đại gia mua dâm các người mẫu, hoa khôi trên cùng mức độ giàu có của họ. Theo tìm hiểu, từ 17 giờ ngày 2-6, khi ập vào khách sạn Hà Phương Trang (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) công an bắt quả tang ông TVT (52 tuổi) và ĐVM (cùng ngụ ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang “mây mưa” với hai người đẹp. Đó là NTMN (nghệ danh NT, từng tham gia đóng phim truyền hình nhiều tậpBước chân hoàn vũ. T. hiện là người mẫu thời trang và hành nghề chăm sóc sắc đẹp. LTYD (người mẫu, từng đạt danh hiệu hoa khôi trong cuộc thi người đẹp của tỉnh Bến Tre vào năm 2010).


Ba người môi giới trong đường dây mại dâm cao cấp do hoa hậu Mỹ Xuân điều hành.
(Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Cùng thời điểm đánh án, một mũi trinh sát khác ập vào khách sạn Kim Linh (phường Bến Thành, quận 1) bắt quả tang hai đại gia là NVN (52 tuổi, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh) và TTH (ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) đang vui vẻ với hai “chân dài” là JP và HD.

Với “mác” người mẫu nên YD, MN và JPđi khách với giá trên 1.500 USD/lần. Sau đó, Mỹ Xuân thu tiền môi giới là 500 USD/người. Duy nhất có trường hợp HD đang là sinh viên, chưa có tên tuổi, chỉ đi khách với giá 5 triệu đồng/lần, trong đó Mỹ Xuân hưởng hoa hồng 3 triệu đồng.

Nhiều đại gia “chưa bị lộ”

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM thì bốn vị đại gia bị bắt quả tang trong đường dây mại dâm của hoa hậu Mỹ Xuân vào chiều 2-6 nói trên thực chất không có mấy tên tuổi trong làng đại gia tại TP.HCM. Được biết những người này đều hành nghề buôn bán bất động sản nhưng quy mô không lớn, có thể nói là “cò đất” tại địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngoài bốn người này, cơ quan điều tra cho biết đã hé lộ danh tính nhiều đại gia thứ thiệt đã vài lần mua dâm các hoa hậu, hoa khôi, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nữ sinh viên…

Theo những lời khai của các cô, các tên tuổi như đại gia K. - nổi tiếng là có “số má” trong lĩnh vực truyền thông, đại gia C. - trùm bất động sản tại TP.HCM… Trong một diễn biến khác, khi kiểm tra SIM ĐTDĐ của Mỹ Xuân, có nhiều số điện thoại đẹp của các đại gia khá tên tuổi ở nhiều vùng, miền khác nhau.

Theo đại gia K., chuyện quan hệ tình-tiền giữa đại gia-chân dài không có gì lạ. K. nói rằng các đại gia thừa biết hành vi mua dâm không thể xử lý hình sự nhưng rất lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự trên thương trường, xã hội bên ngoài. Do đó, các đại gia có nhiều cách mua dâm cực kỳ tinh vi như: tổ chức các chuyến “sex tour” dài ngày ra nước ngoài, mua nhà cửa để biến chân dài thành gái bao hạng sang, tặng quà có giá trị “khủng”… Hiện đường dây mại dâm cao cấp do hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra làm rõ.

Theo phapluattp

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm