| Hotline: 0983.970.780

Hoa hậu vừa bán dâm vừa môi giới

Thứ Hai 04/06/2012 , 08:47 (GMT+7)

Một đường dây bán dâm vừa bị triệt phá, trong đó có hoa khôi Duyên dáng thời trang năm 2010 - L.T.Y. D. và hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009 V.T. M.X. l Mỗi lần đi bán dâm ở nước ngoài có giá từ 20.000 - 25.000 USD/chuyến 3 ngày

Một đường dây bán dâm vừa bị triệt phá, trong đó có hoa khôi Duyên dáng thời trang năm 2010 - L.T.Y. D. và hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009 V.T. M.X. l Mỗi lần đi bán dâm ở nước ngoài có giá từ 20.000 - 25.000 USD/chuyến 3 ngày.

>> Tú ông' điều người mẫu bán dâm nghìn đô bị khởi tố
>> Người mẫu, diễn viên bán dâm giá 1.500 USD
>> Đường dây nữ sinh viên bán dâm giá 2 triệu đồng


Hoa hậu V.T.M.X. Ảnh: Internet

Ngày 3-6, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM vẫn tiếp tục lấy lời khai các đối tượng trong đường dây bán dâm có nhiều hoa hậu, hoa khôi và người mẫu vừa bị triệt phá. Đồng thời, PC45 cũng triệu tập một số đối tượng khác có liên quan để tiếp tục điều tra.

2.000 - 2.500 USD/lần đi khách

Trước đó, tối 2-6, trinh sát Đội 5 thuộc PC45 ập vào 2 khách sạn ở phường Bến Thành, quận 1-TPHCM và bắt quả tang 4 cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng bán dâm bị bắt quả tang có hoa khôi Duyên dáng thời trang năm 2010, L.T.Y.D. (quê Bến Tre); hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009, V. T.M.X. (SN 1985, ngụ phường Bình Khánh, quận 2-TPHCM, tốt nghiệp trung cấp du lịch, từng có 2 năm làm hướng dẫn viên du lịch tại TP Hội An - Quảng Nam, hiện hành nghề người mẫu tự do, J.P. (người chuyên chụp các cảnh nóng đưa lên mạng).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bán dâm với cơ quan công an, cầm đầu đường dây này là bà Trần Quang Mai (SN 1972, quê Long An, ngụ phường 1, quận 3 - TPHCM, từng làm tiếp viên quán bar), hiện hành nghề cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp. Để câu được khách làng chơi lắm tiền, bà Mai thường tới các quán bar, nhà hàng sang trọng để làm quen với các đại gia háo sắc. Sau khi có khách mua dâm, bà liên lạc với Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh - TPHCM, tài xế của một công ty tổ chức sự kiện) tìm những hoa hậu, hoa khôi, người mẫu có nhu cầu bán dâm để thỏa thuận giá.

Trong đường dây của Mai có nhiều người đẹp trong các cuộc thi hoa hậu, người mẫu. Mỗi lần bán dâm, M.X. và Y.D. được trả 2.000 USD, riêng J.P. có giá 2.500 USD. Không chỉ bán dâm, M.X. còn làm môi giới cho các đồng nghiệp khác kiếm tiền bằng “vốn tự có”.

Liên quan đến đường dây phía Bắc

Cũng theo các đối tượng bị bắt, đường dây bán dâm này hoạt động từ năm 2009. Sau khi có khách, họ thường chọn những khách sạn sang trọng ở TPHCM để làm địa điểm hành lạc. Thậm chí, nhiều khi hoa hậu, hoa khôi còn bán dâm tại nhà mình. Sau mỗi lần bán dâm, người bán được 40% trong số tiền khách trả; bà Mai, Đạt hoặc M.X. hưởng 60%. Giá của những chuyến bán dâm ở nước ngoài thường từ 20.000 đến 25.000 USD/chuyến 3 ngày.

Trước đây, M. X. từng trả lời báo chí là ý chí làm giàu và sự đầy đủ là điều mà cô luôn mơ đến. Hoa hậu này cũng thường tung lên mạng nhiều ảnh khêu gợi. Trong khi đó, hoa khôi Y. D. từng học ngành du lịch tại một trường CĐ ở TPHCM, thường xuyên trình diễn thời trang. Theo cơ quan điều tra, đường dây này có liên quan đến đường dây các người đẹp bán dâm ở phía Bắc vừa bị triệt phá.

Ngoài hoa hậu M.X. và bà Mai đã bị tạm giữ hình sự, chiều 3-6, PC45 Công an TPHCM cũng tạm giữ thêm Nguyễn Hữu Đạt để điều tra hành vi “môi giới mại dâm”.

Theo NLĐ

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm