| Hotline: 0983.970.780

Bệnh nhân tiểu đường ăn tết như thế nào?

Thứ Tư 06/02/2008 , 15:06 (GMT+7)

Ngày tết, ngoài thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, còn nhiều bánh mứt, kẹo là những đồ ngọt, rồi thuốc lá, bia rượu..., tất cả đều là những thứ tối kỵ với người mắc chứng tiểu đường.

Tiểu đường là một bệnh kinh điển do rối loạn chuyển hoá hydratcacbon (chất đường bột), vì thiếu insulin ở các mức độ khác nhau, do đó gây tăng đường huyết và nếu vượt qua ngưỡng thì chuyển sang đường niệu. Khi đã có biểu hiện ở đường niệu thì bệnh đã ở giai đoạn muộn và thường có nhiều biến chứng.

Bệnh tiểu đường được chia làm 2 typ:

- Tiểu đường typ I (phụ thuộc vào insulin) thường gặp nhất là ở trẻ em và người lớn tuổi. Sự phá hủy tế bào tiết insulin thông qua cơ chế miễn dịch gây nên thiếu insulin nội sinh. Việc bổ sung insulin ngoại sinh là cần thiết để giảm đường huyết và ngăn ngừa nhiễm aceton axit do tiểu đường và duy trì sự sống.

- Tiểu đường typ II (không phụ thuộc insulin) thường gặp ở người sau 40 tuổi, người bị béo phì. Nhiều trường hợp dùng insulin không có kết quả.

Bệnh tiểu đường dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: biến chứng tim (cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim); biến chứng ngoài da, biến chứng mắt, biến chứng thần kinh, biến chứng thận và hoại tử.

Đừng chặc lưỡi: chỉ có hai ngày tết!

Bởi vậy, chế độ ăn uống của người bị tiểu đường rất quan trọng, quyết định sự sống còn của bệnh nhân. Bạn nên lưu ý giảm lượng calo so với người bình thường (nên duy trì ở mức 1500-2000 calo/ngày), trong đó tỉ lệ hydrat cacbon 40%, lipit 40% và protein 20%.

 
Mâm cao cỗ đầy luôn là ác mộng của người bị bệnh tiểu đường. Bạn đừng chặc lưỡi: chỉ có hai ngày tết thôi mà!

Để duy trì các tỷ lệ này hợp lý, bạn nên tăng cường ăn nhiều rau quả, giảm ăn đường bột. Không ăn các chất ngọt như đường, sữa, kẹo, chè, bánh ngọt...

Bạn cũng nên uống nước chè xanh hằng ngày (mỗi ngày 100-200g lá chè xanh), tuyệt đối kiêng rượu, bia và thuốc lá. Chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, không làm việc quá mức và hãy tự tạo cho mình một cuộc sống thoải mái về tinh thần, phòng và chống trees.

Với người bị bệnh tiểu đường, ngày tết thật khó xử khi nhà nào cũng chuẩn bị đồ ăn, thức uống phong phú, thậm chí dư thừa và ít có món phù hợp với tình trạng bệnh tật. Bởi vậy những người mắc bệnh tiểu đường phải tự kiềm chế, không tự dễ dãi với bản thân hoặc nể nang mà ăn, uống, hút thuốc thoải mái. Điều này rất nguy hiểm, nhất là với cái chặc lưỡi “chỉ có 2 ngày tết” việc gì phải “kiêng”.

Món ăn tốt cho người tiểu đường

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, ngoài việc kiềm chế, kiêng khem nếu trong 3 ngày tết bạn ăn, uống một trong các món ăn bài thuốc dân gian kinh nghiệm như dưới đây sẽ rất tốt.

- Bí đao (bí xanh, đông qua) 100g, gọt bỏ vỏ, nấu chín sôi ép (vắt) lấy nước uống ngày 2 lần.

- Rau cần tây 100g, rửa sạch, cắt khúc, đun sôi, ép (vắt) lấy nước uống ngày 2 lần.

- Cà rốt tước 1 củ, rửa sạch (hoặc gọt vỏ), gạo tẻ 50g vo sạch cho vào nấu nhừ thành cháo, ngày ăn 2 lần vào buổi sáng và chiều tối.

- Củ cải gọt sạch vỏ, thái miếng (3 củ) nấu chín, vắt lấy nước cho 50g gạo đã vo sạch vào nấu với nước củ cải (cho thêm nước cho đủ) cho nhừ thành cháo ăn vào buổi sáng hàng ngày.

Chúc bạn một cái tết vui khỏe!

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm