| Hotline: 0983.970.780

12 tuổi đã sinh con

Thứ Tư 17/11/2010 , 10:26 (GMT+7)

Đó là trường hợp cháu Lê Thị H. (sinh ngày 2/8/1998), trú tại thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa).

Anh Lê Văn Hoan và chị Lê Thị Nghĩa - bố mẹ của cháu Lê Thị H. (cháu H. ngồi ở giữa ảnh), hoang mang khi đứa con gái của mình mới hơn 12 tuổi đã phải làm mẹ

Đó là trường hợp cháu Lê Thị H. (sinh ngày 2/8/1998, mới học hết lớp 6) - con gái của gia đình anh Lê Văn Hoan (SN 1975) và chị Lê Thị Nghĩa (SN 1979), trú tại thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa).

Cháu H. vừa sinh hạ một bé trai tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Chị Nghĩa - mẹ cháu H cho biết: "Đầu tháng 6/2010, cháu H. liên tục kêu đau lưng bất thường, nên gia đình đưa H. đến BVĐK huyện Thạch Thành khám. Kết quả siêu âm của bệnh viện này cho thấy lúc đó cháu H. đã mang thai 17 tuần tuổi. Bố mẹ gặng hỏi mãi thì H. mới cho biết là từng bị anh Nguyễn Quốc M. (trú tại thôn Đồng Thịnh, cùng xã Thạch Đồng) hiếp dâm, dẫn đến có thai."

Ngay sau đó, gia đình chị Nghĩa đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng của huyện yêu cầu điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi biết H. có thai, anh M. đã đi khỏi nơi cư trú. Gia đình anh M. đã nhiều lần sang gia đình chị Nghĩa để thương lượng, tìm hướng giải quyết vụ việc này. Nhận được đơn của gia đình chị Nghĩa, công an huyện đã về gia đình lấy lời khai của nạn nhân, các nhân chứng và tìm hiểu vụ việc. Ngày 22/6, công an huyện cùng gia đình đưa cháu H. xuống Bệnh viện phụ sản tỉnh Thanh Hóa để trưng cầu, giám định thai nhi. Kết quả cho thấy lúc đó cháu H. đã mang thai 19 tuần tuổi.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất