| Hotline: 0983.970.780

2 vụ tai nạn xảy ra cùng lúc, 5 người thương vong

Thứ Năm 19/12/2019 , 14:35 (GMT+7)

2 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cùng lúc tại 2 địa phương khiến 2 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Chiếc xe ô tô lật ngửa sau vụ tai nạn.

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 18/12, tại Quốc lộ 19B thuộc địa bàn thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, Bình Định), xe ô tô biển số 77A-128.65 (chưa rõ người điều khiển) tông vào trụ điện chiếu sáng khiến trụ điện bị gãy, xe lật ngửa.

Bốn người trong xe, trong đó có 3 anh em ruột là Huỳnh Công Tàu (46 tuổi), Huỳnh Công Trường (40 tuổi), Huỳnh Công Trí (36 tuổi) và Hàn Trần Thái Bảo cùng ở xã Cát Tiến (huyện Phù Cát, Bình Định) bị thương, sau đó anh Trường đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cùng thời điểm trên, tại quốc lộ 19 đoạn chạy qua địa bàn thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc (huyện Tuy  Phước, Bình Định) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe mô tô làm 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 77C 092.94, kéo theo rơ - mooc 77R 010.46, do lái xe Đoàn Xuân Thinh (43 tuổi) ở thôn Phong Tấn (xã Phước Lộc) điều khiển, lưu thông theo hướng từ thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) về cầu Bà Gi. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 77G1-256.30, do Lê Đức Nhuận (20 tuổi) ở thôn Luật Lễ (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) điều khiển cùng chiều. Vụ tai nạn làm anh Nhuận bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nhưng sau đó đã tử vong.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.