| Hotline: 0983.970.780

3 trẻ hở hàm ếch tử vong sau phẫu thuật từ thiện có thể do khâu gây mê

Thứ Ba 26/08/2014 , 21:26 (GMT+7)

Bác sĩ Nguyễn Bá Hành, Giám đốc Bệnh viện Quân y 87 cho biết cụ thể là loại thuốc gây mê nào thì đến nay vẫn chưa được làm rõ.

Chiều 26/8, đoàn công tác Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đã làm việc Sở Y tế Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về vụ việc 3 trẻ hở hàm ếch tử vong khi phẩu thuật từ thiện.

Tại buổi làm việc, Tiến sỹ Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết: Ngày 14/7, Sở nhận được công văn của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười OSCA (Hà Nội) về việc xin phẩu thuật miễn phí cho các cháu bị hở hàm ếch.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Y tế đã có công văn đồng ý với Trung tâm OSCA chủ trương trên.

Tuy nhiên trong công văn Sở Y tế yêu cầu phía Trung tâm OSCA phải cung cấp chứng chỉ hành nghề của những người tham gia phẩu thuật lần này, đồng thời phải có văn bản chính thức đồng ý của Bệnh viện Quân y 87.

Tuy nhiên, đến ngày 22/8, Sở Y tế mới nhận được công văn của Bệnh viện Quân Y 87 và chưa có văn bản chính thức trả lời cho bệnh viên 87. Tuy nhiên cùng ngày, phía Trung tâm OSCA đã tiến hành khám sàng lọc và chỉ định các cháu được phẫu thuật.

Ông Phùng còn cho biết, về danh sách và chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ phía OSCA gửi cho Sở Y tế Khánh Hòa, qua kiểm tra có một bác sỹ Lê Quốc Ân không có tên danh sách và không có chứng chỉ hành nghề. Sở Y tế Khánh Hòa đã yêu cầu phía OSCA báo cáo sự việc, nhưng những nội dung báo cáo của trung tâm này không đạt, trong đó có nội dung về quy trình gây mê, phẫu thuật.

Còn bác sĩ Nguyễn Bá Hành, Giám đốc Bệnh viện Quân y 87 cho biết, ông đánh giá cao chương trình từ thiện của Trung tâm OSCA mang lại nụ cười cho các cháu.

Vì vậy sau khi nhận được công văn của Trung tâm OSCA về việc phối hợp tổ chức phẫu thuật từ thiện, Bệnh viện đã thống nhất kế hoạch thực hiện triển khai.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 87 đảm bảo cho mượn các trang thiết bị phục vụ cho phẫu phuật và chuẩn bị phòng mổ; còn về nhân sự thì Bệnh viện Quân y 87 không tham gia trực tiếp vào công tác gây mê, phẫu thuật lần này.

“Tuy nhiên ngay sau khi sự cố xảy ra chúng tôi mới tham gia cấp cứu cho các cháu trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau đó chúng tôi cũng đã họp với phía OSCA để tìm nguyên nhân sơ bộ ban đầu và nhận thấy sự cố có thể từ khâu gây mê. Còn cụ thể là do loại thuốc gây mê nào thì vẫn chưa rõ”, ông Hành cho biết thêm.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị, trước tiên các đơn vị liên quan cần tập trung khắc phục hậu quả đáng tiếc này, nhất là động viên, thăm hỏi gia đình có con tử vong vượt qua nổi đau mất mát. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp xem xét kỹ lưỡng trên những chứng cứ có khoa học để tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm