| Hotline: 0983.970.780

300 xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thành trì Idlib của phiến quân Syria

Chủ Nhật 09/09/2018 , 19:26 (GMT+7)

Nhiều xe tăng, thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai đến Idlib trong bối cảnh quân đội Syria sắp tấn công vào thành trì phiến quân.

Đoàn xe của Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới Syria hồi năm 2017. Ảnh: Almasdar.

Đoàn phương tiện cơ giới quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ tỉnh Hatay ở miền nam nước này tối qua tiến vào tỉnh Idlib của Syria, nơi được coi là thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy và phiến quân Hồi giáo, Almasdar News đưa tin.

Theo các nhà hoạt động xã hội đối lập của Syria, đoàn xe của Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 300 chiếc, gồm nhiều xe tăng, xe chở bệ phóng hỏa tiễn đa nòng và xe chiến đấu bộ binh, tiến vào Syria qua cửa khẩu Kafr Losen, hướng đến tiền tuyến của quân nổi dậy ở Idlib và Hama. 

Một số nhân chứng cho biết binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ mang theo nhiều hệ thống tên lửa phòng không vác vai khi tiến vào Syria. Đây là những vũ khí có thể đe dọa các loại chiến đấu cơ tầm thấp nếu chúng không kích mục tiêu ở Idlib.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/9 kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Syria vì lo sợ chiến dịch quân sự tại đây sẽ dẫn đến khủng hoảng nhân đạo và người tị nạn sẽ tràn qua biên giới nước này. Ông tuyên bố không muốn Idlib trở thành một "bể máu" và tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Idlib cũng sẽ dẫn tới thảm họa.

Tuy nhiên, đề xuất ngừng bắn ở Idlib của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ tại hội nghị ba bên ở Iran, cho rằng lệnh ngừng bắn là vô nghĩa vì không có đại diện phiến quân Hồi giáo trong cuộc họp này. Ông khẳng định "chính quyền hợp pháp của Syria có quyền và cuối cùng vẫn phải giành lại toàn bộ lãnh thổ quốc gia".

Trước sự cứng rắn của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ dường như cũng không chịu nhượng bộ và hoạt động triển khai quân này được cho là nhằm hỗ trợ cho các nhóm nổi dậy được Ankara hậu thuẫn đang hoạt động ở Idlib.

Tỉnh Idlib của Syria có biên giới giáp với tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: Al Jazeera.

Tỉnh Idlib ở miền bắc Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là một "vùng giảm xung đột", nơi lực lượng nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang kiểm soát khoảng 40% diện tích.

Cả Nga, Iran và Syria đều muốn nhanh chóng giải phóng tỉnh Idlib, bởi 60% diện tích khu vực này đang do nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS), lực lượng bị liệt vào danh sách khủng bố, kiểm soát.

Trong vài ngày qua, không quân Nga và Syria đã nối lại chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu của HTS tại Idlib. Quân đội Syria cũng tuyên bố sẵn sàng mở chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào thành trì cuối cùng của phiến quân.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm