| Hotline: 0983.970.780

4 bệnh nhân điều trị SARS-CoV-2 ở Thừa Thiên-Huế được xuất viện

Thứ Sáu 28/05/2021 , 16:16 (GMT+7)

4/5 bệnh nhân điều trị SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã được công bố khỏi bệnh, cho xuất viện về nhà cách ly theo dõi.

4/5 bệnh nhân Covid-19 điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã được xuất viện về nhà cách ly, theo dõi 14 ngày. Ảnh: T.T.

4/5 bệnh nhân Covid-19 điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã được xuất viện về nhà cách ly, theo dõi 14 ngày. Ảnh: T.T.

Ngày 28/5, TS. BS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã công bố khỏi bệnh đối với 4 người nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, 4 bệnh nhân được cho về nhà để cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày sau khi ra viện, gồm: Bệnh nhân 3211 (V.L.P.A, 23 tuổi), 3262 (H.T.N.C, 24 tuổi), 3268 (T.T.Y.N, 24 tuổi) và 3660 (V.T.C, 58 tuổi).

Đây là các trường hợp nhiễm Covid-19 có yếu tố dịch tễ đi về từ TP. Đà Nẵng, trong đó có 3 người liên quan đến chùm ca bệnh tại thẩm mỹ viện AMIDA (TP. Đà Nẵng).

Theo TS. BS. Nguyễn Thanh Xuân, những bệnh nhân này đều xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định và đã hoàn thành quá trình cách ly điều trị tại cơ sở y tế hơn 14 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 4-5 lần.

Hiện, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 còn 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị là bệnh nhân số 3535. Người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên vẫn chưa đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Đến ngày 27/5, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã rà soát được 610 trường hợp F1, 5.905 trường hợp F2 của các ca mắc Covid-19. Tất cả các trường hợp đều được cách ly, truy vết và giám sát y tế theo quy định. Hiện có hơn 800 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và nơi lưu trú.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho hơn 16.990 trường hợp. Bộ Y tế cũng đã phân bổ mới cho tỉnh 23.910 liều vacxin phòng Covid-19, trong đó 22.000 liều cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP và 500 liều cho Bệnh viện Trung ương Huế...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất