| Hotline: 0983.970.780

4 bệnh ung thư đàn ông dễ mắc

Thứ Sáu 25/06/2010 , 10:11 (GMT+7)

Riêng tại Mỹ có trên 700.000 đàn ông lâm bệnh và khoảng 300.000 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở một số dạng bệnh dưới đây:

Ung thư là căn bệnh nan y hàng năm cướp đi rất nhiều sinh mạng, riêng tại Mỹ có trên 700.000 đàn ông lâm bệnh và khoảng 300.000 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở một số dạng bệnh dưới đây theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC).

1. Ung thư phổi

Ung thư phổi được xếp đầu bảng những căn bệnh ung thư ở đàn ông. Tại Mỹ cứ 10 người mắc bệnh ung thư thì có 9 là ung thư phổi. Trong đó có từ 10-20% bị bệnh là do hút thuốc lá. Cách tốt nhất để giảm bệnh là không nên hút thuốc lá, nếu trót nghiện thì bỏ càng sớm càng tốt, vừa không mắc phải bệnh lại đỡ tốn tiền, không gây bệnh cho những người thân trong gia đình. Không nên sử dụng các vật liệu gây độc hại để xây dựng nhà cửa, nhất là vật liệu có chứa hoá chất radon.

2. Ung thư tuyến tiền liệt

Xếp thứ 2 là ung thư tuyến tiền liệt và cũng là căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao. Nguyên nhân gây bệnh rất đa dạng như tuổi tác, tiền sử gia đình, chủng tộc, trong đó tuổi tác được xem là nguyên nhân chủ yếu, 80% độ tuổi từ 80 mắc bệnh. Trên 2/3 trong số các ca được phát hiện thường tập trung ở nhóm trên 65 trở ra. Cho đến nay không phải tất cả giới chuyên môn nhất trí việc phát hiện sớm bệnh sẽ kéo dài tuổi thọ bởi chưa có đủ bằng chứng khoa học. Theo CDC thì một số giải pháp sau được xem là cần thiết:

- Mọi người cần hiểu được bản chất lẫn rủi ro của bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

- Hiểu được rủi ro, lợi thế của việc khám và điều trị sớm.

- Nên đưa ra những quyết định đúng lúc khi nào thì nên đi khám.

- Tư vấn chuyên môn để thực hiện những công việc cần thiết để giảm thiểu rủi ro mắc bệnh.

- Nên áp dụng chế độ ăn uống cân bằng khoa học hạn chế đồ ăn nhiều mỡ, thịt nướng rán quá kỹ trên lửa, tăng cường ăn rau xanh hoa quả, hạn chế rượu bia, chất kích thích, duy trì cuộc sống hoạt động sống vui sống khoẻ để giảm căng thẳng, stress...

3. Ung thư trực tràng

Xếp thứ 3 là ung thư trực tràng (Colon cancer). Đây là căn bệnh có thể ngăn ngừa được bằng cách phát hiện và điều trị sớm. Theo khuyến cáo thì vào tuổi 50 đàn ông và phụ nữ nên đi khám, làm các phép thử test để kiểm tra các khối u tiền ung thư, nếu cần có thể phẫu thuật cắt bỏ trước khi nó chuyển sang dạng ác tính. Qua thử test người ta biết bệnh và có biện pháp can thiệp sớm. Riêng nhóm có tiền sử gia đình mắc bệnh, nhất là mắc hội chứng di truyền có tên là FAP (Adenomatomus polyposis) thì nên cho bác sĩ biết, khám sớm sẽ có tác dụng tích cực. Ung thư trực tràng hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng cách hạn chế thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, thiếu chất xơ. Mỗi ngày nên tập thể dục trên 30 phút và như trên đã đề cập là căn bệnh phát triển âm thầm, triệu chứng không rõ ràng nên khám sớm can thiệp sớm sẽ có lợi cho người bệnh.

4. Ung thư da

Đây là căn bệnh khá phổ biến đối với đàn ông, trong đó có 2 dạng thường gặp là ung thư tế bào đáy da (basalcell) và ung thư tế bào dạng vảy (squamous cell) và cũng là dạng bệnh có thể chữa khỏi, riêng dạng thứ 3 không kém phần nguy hiểm là melanoma (khối u độc) được xem là nguy hiểm hơn. Khoảng 90% ung thư da ở đàn ông là do nắng, nhất là các tia cực tím của mặt trời, vì vậy muốn không mắc bệnh thì phải bảo vệ tốt làn da trước ánh nắng mặt trời, không ra ngoài trời nắng vào những giờ cao điểm, ra nắng phải mang nón mũ trang phục phòng hộ hoặc bôi kem bảo vệ da nếu đi tắm biển.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm