| Hotline: 0983.970.780

5 lý do nên ăn hành

Thứ Năm 20/02/2014 , 10:46 (GMT+7)

Ngoài tác dụng làm rau, gia vị chế biến thức ăn, hành còn được dùng làm cây cảnh và là cây thuốc quý có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.

Hành hay hành hoa, hành ta, hành tây, tên khoa học Allium fistulosum thuộc họ Alliaceae (hành). Ngoài tác dụng làm rau, gia vị chế biến thức ăn, hành còn được dùng làm cây cảnh, một phần trong nghệ thuật ẩm thực của người Nhật và là cây thuốc quý có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, như 5 lợi thế chính dưới đây.

1. Lợi ích tim mạch

Một trong những lợi thế lớn nhất của hành là các hợp chất có chứa lưu huỳnh, có khả năng ngăn ngừa cục đông máu, chống đông máu, vón cục tế bào tiểu cầu. Ngoài ra, lưu huỳnh còn có tác dụng làm giảm hai loại mỡ máu chính là cholesterol và triglyceride, giúp cải tiến chức năng màng tế bào máu đỏ và cuối cùng giảm thấp nguy cơ mắc bệnh tim mạch thông qua hai hợp chất là lưu huỳnh là flavonoid.

2. Tác dụng tốt cho mô xương và mô liên kết

Theo nhiều nghiên cứu được thực hiện trên người gần đây cho thấy, hành có khả năng làm tăng mật độ xương, nhất là ở nhóm phụ nữ mãn kinh, hạn chế mắc bệnh về xương do tỷ trọng xương giảm mạnh theo tuổi tác.

Nhóm phụ nữ trung niên sau mãn kinh thường có nguy cơ gẫy xương hông rất cao do tỷ trọng xương giảm nhưng nếu ăn hành thường xuyên sẽ giúp xương chắc khỏe. Tuy nhiên phải ăn thường xuyên, nếu chỉ ăn 1 bữa mỗi tháng thì không có tác dụng.

Trong thực tế, hành không chỉ làm tăng mùi thơm, giúp thực phẩm hấp dẫn mà còn lợi cho sức khỏe, nên có thể dùng hành thường xuyên, đặc biệt tốt cho sức khỏe mô liên kết và sức khỏe cơ bắp cũng như các bộ phận chung trong cơ thể.

3. Lợi ích kháng viêm

Một thế lợi khác của hành là giàu chất kháng viêm, các phân tử lưu huỳnh có trong hành có tác dụng ức chế quá trình hoạt hóa của các đại thực bào. Đây là các tế bào máu trắng đặc trưng đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch, cơ chế bảo vệ để hưởng ứng với các phản ứng viêm nhiễm.

Các chất chống ôxy hóa này giúp ngăn ngừa quá trình ôxy hóa axit béo trong cơ thể và khi hàm lượng axít béo bị ôxy hóa giảm thì nguy cơ bị viêm nhiễm cũng giảm theo.

4. Ngăn ngừa ung thư

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, hành có tác dụng giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ngay cả khi ăn một lượng vừa phải, như ung thư đại tràng, ung thư thanh quản, ung thư buồng trứng ở phụ nữ. Vì lợi ích này mà giới ẩm thực, y khoa khuyến cáo mọi người nên ăn hành thường xuyên, mỗi bữa ăn một củ hành tây (tương đương một suất ăn) sẽ có tác dụng phòng bệnh rất tốt.

5. Các lợi thế sức khỏe khác

Ngoài những lợi ích nói trên, ăn hành thường xuyên còn có tác dụng duy trì, ổn định đường huyết, chống viêm nhiễm khuẩn. Do giàu hàm lượng lưu huỳnh (flavonoid quercetin) nên hành giúp ngăn ngừa kháng khuẩn rất tuyệt vời.

Cũng qua nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện thấy ăn hành tươi, hành sống được xem là có lợi nhất, không nên để quá lâu hoặc chế biến quá kỹ sẽ làm giảm lợi ích chữa bệnh của hành.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm