| Hotline: 0983.970.780

8 tỉnh công bố thiên tai hạn, mặn

Thứ Năm 10/03/2016 , 20:12 (GMT+7)

Trà Vinh là tỉnh thứ 8 ở ĐBSCL công bố thiên tai hạn, mặn sau các tỉnh Kiên Giang, Long An, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và Sóc Trăng. 

Tỉnh Trà Vinh vừa công bố (quyết định số 483/QĐ-UBND) thiên tai xâm nhập mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh, với cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 1.

Trà Vinh là tỉnh thứ 8 ở ĐBSCL công bố thiên tai hạn, mặn sau các tỉnh Kiên Giang, Long An, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và Sóc Trăng.

Tại Trà Vinh, hiện trên sông Cổ Chiên tại cống Cái Hóp cách cửa biển 50 km độ mặn 13,6%o, tăng gần 7,2%o so cùng kỳ; trên sông Hậu tại cống Rạch Rum cách cửa sông 50 km độ mặn 7,2%o, tăng 2,8%o so cùng kỳ; rạch Tân Dinh cách cửa sông 60km độ mặn 4,8%o, tăng 3,4%o so cùng kỳ.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh báo động: Mực nước trong vùng nội đồng xuống thấp, chỉ còn từ 0,25 - 0,6m, trong khi mức nước đảm bảo phục vụ SX từ 0,5-0,8m trở lên. Trà Vinh hiện còn hơn 43.300ha ĐX 2015 - 2016 đang trong giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng, trổ rất lo ngại thiệt hại do thiếu nước.

Theo nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh, trong tuần đầu tháng 3/2016 chỉ còn cống Láng Thé, Cái Hóp (sông Cổ Chiên), cống Rạch Rum (sông Hậu) còn có khả năng lấy được nước ngọt vào lúc triều thấp. Đến cuối tháng 3, đầu tháng 4/2016 các cống không còn có khả năng lấy nước ngọt, tình trạng thiếu nước ngọt có thể nghiêm trọng hơn.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.