| Hotline: 0983.970.780

8/3: Hoa tươi vắng khách, quà tặng đắt hàng

Thứ Ba 04/03/2014 , 09:30 (GMT+7)

Trái với không khí ảm đạm tại các cửa hàng hoa thì dường như mặt hàng thời trang, mỹ phẩm lại khá đắt hàng.

Có lẽ những bó hoa tươi hiện nay không còn thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Xu hướng tiêu dùng của họ đang dần chuyển sang những món quà thiết yếu trong những ngày đặc biệt.

Nắm bắt được xu thế đó, nhiều cửa hàng lại bắt đầu tung ra những chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành cho khách hàng trong ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) tới đây.

Dạo qua một số tuyến phố ở Hà Nội với nhiều cửa hàng bán hoa tươi như Trần Xuân Soạn, Cầu Giấy, Xã Đàn, Tôn Thất Tùng... có thể thấy không khí mua bán khá trầm lắng.

Chị Nguyễn Thanh Mai, chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Trần Xuân Soạn, cho hay từ đầu năm đến nay, lượng khách hàng đến mua ít hơn hẳn so với mọi năm. Có lẽ vì giá hoa hiện nay khá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân cộng với sự thay đổi trong tiêu dùng đã dẫn tới tình trạng ế ẩm này.

Theo khảo sát của phóng viên, giá một số loại hoa như hoa hồng có giá 5.000-6.000 đồng/bông, hoa cúc từ 30.000-45.000 đồng/bó; hoa ly từ 200.000-250.000 đồng/chục cành.

Bó hoa loại thường có giá từ 200.000-250.000 đồng/bó, lẵng hoa nhỏ giá dao động từ 350.000-500.000 đồng/lẵng.

Nhiều chủ cửa hàng hoa nhận định như mọi năm, giá các loại hoa tươi trong ngày 8/3 có thể sẽ tăng lên từ 10-30%.

Bên cạnh những bó hoa được bày bán phổ biến, nhiều cửa hàng cũng cung cấp thêm dịch vụ đặt hoa nghệ thuật với nhiều chủ đề khác nhau.

Trái với không khí ảm đạm tại các cửa hàng hoa thì dường như mặt hàng thời trang, mỹ phẩm hay quà kỷ niệm lại nhận được sự quan tâm của khách hàng nhiều hơn khi mà các cửa hàng này ồ ạt tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Theo chị Nguyễn Thu Hường, chủ cửa hàng thời trang trên đường Kim Mã, cửa hàng chị đã đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10-30% và kèm theo dịch vụ gói quà miễn phí từ nay đến hết ngày 8/3.

Chị Hường cho hay: “Nếu như những ngày thường, khách tới mua hàng chủ yếu là phụ nữ nhưng mấy ngày gần đây lượng khách nam đến cửa hàng nhiều hơn cả. Vì thế, các nhân viên tại cửa hàng sẽ tư vấn đầy đủ từng loại sản phẩm cho khách giúp họ chọn được dòng sản phẩm phù hợp.”

Anh Ngô Đức Huy, một khách hàng, chia sẻ thay vì tặng hoa như mọi năm, anh sẽ mua một món quà thiết thực hơn trong ngày 8/3 này.

Ngoài những mặt hàng thời trang thì các sản phẩm hóa, mỹ phẩm cũng nhận được sự quan tâm của không ít khách hàng vào những dịp như thế này.

Chị Bích Nguyệt, nhân viên tại cửa hàng mỹ phẩm trên phố Cầu Giấy, cho hay mấy ngày qua, lượng khách hàng đến đây đã tăng từ 3-5 lần so với ngày thường.

Chị Nguyệt cho biết: “Theo nhiều người, mua nước hoa, mỹ phẩm tặng người thân trong ngày này vừa hợp lý mà lại mang ý nghĩa tinh thần. Năm nay, các dòng sản phẩm có mức giá trung bình bán chạy hơn cả, các dòng mỹ phẩm đắt tiền cũng có người mua nhưng không đáng kể.”

Với nhiều cái tên hấp dẫn, sản phẩm đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, những cửa hàng quà tặng vẫn thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.

Một nhân viên tại cửa hàng quà tặng sáng tạo trên phố Đội Cấn chia sẻ những mẫu được khách hàng ưa chuộng trong năm nay là gối phát sáng ru ngủ có giá 299.000 đồng/chiếc, máy tạo sao tình yêu giá 150.000 đồng/chiếc, cốc đổi màu tình yêu giá 100.000 đồng/chiếc...

Vừa mua được một sản phẩm khá ưng ý tại cửa hàng này, em Đỗ Nhật Minh, sinh viên trường đại học Ngoại thương chia sẻ, những sản phẩm tại đây có giá thành khá mềm, phù hợp với tâm lý và túi tiền của sinh viên.

 

Vietnam+

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm