| Hotline: 0983.970.780

9 vị trí trên cơ thể phụ nữ thích được tiếp xúc

Thứ Tư 21/07/2010 , 12:44 (GMT+7)

Dưới đây là những vị trí nhạy cảm trên cơ thể mà phụ nữ thích được tiếp xúc nhất mỗi khi "yêu".

Đàn ông thường mạnh mẽ, ít lời, thích đi thẳng vào vấn đề, nhất là trong mối quan hệ tình dục nhưng họ đâu biết phụ nữ cần dịu dàng, thích được ân ái theo kiểu "từ thấp đến cao", nhất là nghệ thuật mơn trớn và dưới đây là những vị trí nhạy cảm trên cơ thể mà phụ nữ thích được tiếp xúc nhất mỗi khi "yêu".

1. Mái tóc

Hầu hết đàn ông thường thích phụ nữ có mái tóc đẹp, dài nhưng họ lại không biết phụ nữ rất thích đàn ông quan tâm và vuốt ve mái tóc của họ. Đây là hành vi được xem là thân thiện, liều thuốc giảm căng thẳng, nơi truyền đưa tín hiệu nhanh nhất. Nếu hiểu tâm lý bạn có thể "massage" làn tóc, nhất là phần cổ gáy sẽ làm tăng mối thiện cảm và kích thích sự ham muốn.

2. Gáy cổ

Theo quan điểm của người Nhật cổ đại thì phần gáy phía sau cổ của phụ nữ là nơi cuốn hút hấp dẫn đàn ông nhất. Rất có thể là do đặc thù của trang phục kimônô nên phần này đã được để lộ ra. Ngày nay rất ít người đàn ông quan tâm đến bộ phận này của phụ nữ nhưng theo các nghiên cứu tâm lý thì chạm vào vùng gáy cổ một cách nhẹ nhàng, kết hợp với nụ hôn nồng cháy và vuốt mái tóc sẽ tạo ra cảm giác đặc biệt nơi phái đẹp.

3. Xương đòn

Xương đòn (Collar bone) là vùng "bí mật" trên cơ thể phụ nữ rất thích được "chạm vào" chỉ cần mở nút áo sơ mi ra là hiện lên vùng này vì được ví như vùng cấm, chứa nhiều cảm xúc gợi tình nhất.

4. Vùng eo lưng

Rất nhiều phụ nữ khi yêu rất muốn được bạn tình để tay bảo vệ vùng eo lưng phía sau, còn theo giới tâm lý thì đây là một thao tác "mơn trớn" phái mạnh không nên bỏ qua khi ân ái.

5. Phía sau đầu gối

Đây là vùng tập trung các đầu tận dây thần kinh, tác dụng kích thích rất mạnh. Có thể vuốt ve nhẹ nhàng vùng này để tạo ra những tác dụng tức thì.

6. Lòng bàn tay

Trong quan hệ hàng ngày, bắt tay là cử chỉ thể hiện sự thân mật, nhưng trong tình yêu thì nó lại tác dụng rất lớn. Xoa lòng bàn tay phụ nữ sẽ tạo ra cảm giác lạ. Theo đó khi các ngón tay chạy dọc theo lòng bàn tay nó sẽ tạo ra cảm giác thư giãn, dễ chịu và mang đến "cảm giác đợi chờ" khó tả.

7. Dái tai

Đây là một trong những trung tâm tạo ra cảm giác lạ trên cơ thể phụ nữ. Chỉ cần chạm khẽ hôn lên vùng này sẽ làm cho cơ thể người phụ nữ chuyển sang trạng thái "lâng lâng" mà giới tâm lý gọi là khoái cảm tình dục. Nếu mạo hiểm hơn có thể cắn nhẹ sẽ làm tăng hiệu ứng dây chuyền giống như khi người ta bật công tắc điện cho một cỗ máy chuẩn bị khởi hành.

8. Bàn chân

Không có gì hấp dẫn hơn là massage chân cho phụ nữ, nếu có điều kiện có thể dùng kem hoặc dầu thơm. Những động tác này sẽ giúp cho phụ nữ tận hưởng những khoái cảm khi được chăm sóc, dễ chịu và xa hơn sẽ tạo ra cảm giác mơn trớn, hậu thuẫn cho các hoạt động tình dục diễn ra sau đó.

9. Đùi

Chỉ cần chạm vào bộ phận đùi phụ nữ có thể tạo ra những cảm giác lạ. Kết hợp những động tác mơn trớn, vuốt ve, massage sẽ làm tăng khoái cảm và dễ chịu nhưng nên nhớ mọi việc phải từ từ sẽ mang lại kết quả cao nhất.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm