| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội sẽ xem xét “gói giải pháp” 29.000 tỷ đồng

Chủ Nhật 06/05/2012 , 15:47 (GMT+7)

Chưa khẳng định có ra nghị quyết hay không, song tại kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào ngày 21/5 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét "gói giải pháp" hỗ trợ doanh nghiệp 29.000 tỷ đồng vừa được Chính phủ công bố.

Chưa khẳng định có ra nghị quyết hay không, song tại kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào ngày 21/5 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét "gói giải pháp" hỗ trợ doanh nghiệp 29.000 tỷ đồng vừa được Chính phủ công bố.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ ba tại phiên họp sáng 5/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết một trong những nội dung được đại biểu đề nghị Chính phủ báo cáo thêm là các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân ổn định, phát triển sản xuất.

Đề cập gói hỗ trợ doanh nghiệp vừa được Chính phủ thông tin, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhắc các cơ quan chức năng của Quốc hội rà soát lại những quy định nào liên quan đến luật thuế thì phải phối hợp để trình Quốc hội ra nghị quyết thì mới có thể tiến hành thực hiện.

 


Những quy định nào liên quan đến luật thuế thì phải phối hợp để trình Quốc hội ra nghị quyết thì mới có thể tiến hành thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết cơ quan này chưa nhận được văn bản về vấn đề này, dù việc tương tự đã được thực hiện vào năm 2009.

Theo ông Hiển, nếu vấn đề liên quan đến thuế thì sau khi có tờ trình Ủy ban này sẽ tiến hành thẩm tra theo đúng quy trình và Quốc hội phải có nghị quyết riêng về vấn đề này. Ông cũng đề nghị Văn phòng Quốc họi chuẩn bị sớm để đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp.

Kết thúc phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Văn phòng Quốc hội làm việc với Chính phủ để có báo cáo về gói hỗ trợ. Nếu cần ra nghị quyết thì làm quy trình để thẩm tra, nếu không thuộc thẩm quyền thì gửi Quốc hội để báo cáo.

Như VnEconomy đã đưa tin, tính toán sơ bộ của Bộ Tài chính cho biết gói hỗ trợ khoảng 29.000 tỷ đồng. Trong đó, các giải pháp về giãn thuế khoảng 16.000 tỷ đồng, bao gồm giãn thuế giá trị gia tăng khoảng 12.300 tỷ và giãn thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 3.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, các giải pháp tài chính trực tiếp giảm chi phí cho doanh nghiệp như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế khoán đối với hộ, thuế môn bài sẽ ở mức khoảng 4.100 tỷ đồng; giảm 50% tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoảng 1.500 tỷ đồng; lùi thời hạn thu phí bảo trì đường bộ khoảng 3.000-3.200 tỷ đồng và các giải pháp về chi tiêu trị giá khoảng 2.670 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng khẳng định rằng đây chỉ là "gói giải pháp hỗ trợ", không phải là "gói kích thích kinh tế lần thứ ba".

Bên cạnh nội dung nói trên, một số vấn đề đã và đang là tâm điểm quan tâm của dư luận cũng được đề nghị đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội. Như vụ cưỡng chế đất đai tại Tiên Lãng (Hải Phòng), khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, trật tự an toàn giao thông...

Chủ tịch Quốc hội kết luận, tại kỳ họp tới Quốc hội sẽ nghe báo cáo và kết hợp thảo luận về những vấn đề này.

Theo vneconomy

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm