| Hotline: 0983.970.780

AC Milan và bài toán mang tên Tottenham

Thứ Ba 15/02/2011 , 11:06 (GMT+7)

AC Milan bước vào Champions League với khá nhiều tham vọng. Tuy vậy, Tottenham không phải thử thách đơn giản với thầy trò HLV Allegri.

Đang dẫn đầu bảng ở Serie A với phong độ ổn định, AC Milan bước vào Champions League với khá nhiều tham vọng. Tuy vậy, Tottenham không phải thử thách đơn giản với thầy trò HLV Allegri. 

Kể từ ngày lên ngôi vô địch Champions League 2007, giải đấu này luôn mang lại nhiều nỗi thất vọng cho thế lực “đỏ đen” của nước Ý. Cách đây 3 năm, họ bị Arsenal loại đầy cay đắng còn ở mùa trước, Rossoneri thảm bại sau hai lần giáp mặt MU, đều ở vòng 1/8. Sự già nua về đội hình và các cựu thần không còn khát vọng chiến đấu là lý do khiến Milan đều bị loại sớm ở giải đấu mà họ từng 7 lần bước lên bục vinh quang. 

Sau khi cả Ancelotti rồi Leanardo ra đi, Milan đang thay máu hoàn toàn dưới nhờ xuất hiện của HLV Allegri khi thổi vào Rossoneri một luồng sinh khí mới. Đặc biệt, Allegri phục sinh lối chơi tấn công đầy quyến rũ mà chủ tịch Berlusconi luôn chờ đợi và thành công lớn nhất mà Milan có được là ngôi đầu bảng Serie A sau 25 vòng đấu. Chiến thắng 4-0 trước Parma cách đây vài ngày cho thấy AC Milan đang từng bước tìm lại hình ảnh của đội bóng kiêu hùng ở châu Âu như quá khứ. 

Đầu mùa hè, Milan quyết định đưa về cả Ibrahimovic lẫn Robinho và đó là những thương vụ thành công rực rỡ của Allegrini. Đến tháng 1/2011, Ronaldinho cũng phải ra đi để nhường chỗ cho Cassano. Cộng thêm Pato luôn chơi ổn định, Milan đang sở hữu một hàng công đáng sợ nhất ở Serie A. Quan trọng nhất, cả “bộ tứ huyền ảo” trên không chỉ từng bước thể hiện mình để có được suất đá chính mà tất cả đang khao khát một lần được bước lên đỉnh cao nhất ở châu Âu. 

Với tham vọng và tiềm lực hiện tại của đội bóng, AC Milan muốn tìm lại vinh quang xưa ở Champions League, chướng ngại vật đầu tiên của họ là Tottenham. Xuất sắc vượt mặt Inter để đứng đầu bảng A, Spurs chứng tỏ họ không phải “tay mơ” ở giải đấu cao nhất châu Âu này. Lối chơi tổng lực đậm chất Anh nhờ nền tảng thể lực dồi dào của Tottenham là vũ khí lợi hại nhất của thầy trò HLV Harry Readknapp, phong cách họ khiến Inter khốn đốn trong cả hai lượt trận. 

Khi sự tự tin đạt đến cao nhất, Tottenham sẵn sàng tạo nên bất ngờ khi hành quân đến San Siro. Thiệt thòi lớn nhất của CLB thành London là ngôi sao Gareth Bale (từng lập hattrick vào lưới Inter) bị chấn thương và chắc chắn vắng mặt ở lượt đi vòng 1/8. Mất ngôi sao người xứ Wales, các miếng đánh biên trái của Tottenham sẽ suy giảm đáng kể. Nhưng trong tay Readknapp vẫn còn Lenon đầy tốc độ bên cánh phải, Defoe cùng Crouch rất nhạy bén trong vòng cấm cũng như Van der Vaart, Luka Modric sắc sảo ở giữa sân. 

Cái dớp thất bại khi đối đầu các CLB Anh trong quá khứ là lý do khiến Milan không thể không thận trọng. Ngoài ra, Allegri cũng phải tìm ra phương án chống các tình huống bóng bổng sở trường của Spurs, nhất là cả Thiago Silva hay Nesta không phải mẫu trung vệ chơi đầu tốt. Xét về kinh nghiệm và bản lĩnh, Milan hơn hẳn Tottenham, đặc biệt họ đang sở hữu bộ ba Ibra-Robinho-Cassano (ảnh) có thể trừng phạt hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm của đối thủ.

Xem thêm
Họa sĩ Hồng Quân trong bóng bình yên vẻ đẹp đời thường

Họa sĩ Hồng Quân khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 5, có tên gọi ‘Bóng bình yên’, vào sáng 10/5 tại Trung tâm nghệ thuật Quang San, TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục

Đàm Vĩnh Hưng nhận bằng kỷ lục 'Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc' tại liveshow 'Ngày em thắp sao trời'.

Real Madrid vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu

Real Madrid đã chính thức giành chức vô địch La Liga mùa giải 2023-24 sau khi chứng kiến đối thủ cạnh tranh Barcelona gục ngã trước Girona.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm