Theo thống kê của Soccerway, cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất tại V-League 2015 sau 21 vòng đấu là tiền đạo Nsi Amougou của Đồng Nai.
Chân sút người Cameroon đã ra sân tổng cộng 1.874 phút, góp mặt trong cả 21 vòng đấu, ghi 11 bàn và có 3 lần bị thay ra.
Lê Văn Tân của Thanh Hóa cũng ra sân trong tất cả 21 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 2 khi kém Nsi đúng 1 phút. Tiền đạo gốc Gana đã có 5 bàn thắng ở mùa giải này và có 1 lần bị thay ra.
Cầu thủ nội “không phổi” đến lúc này thuộc về Đinh Thanh Trung của QNK Quảng Nam. Cựu tiền về của CLB Hà Nội ra sân 20/21 trận và đã thi đấu tổng cộng 1.844 phút ở V-League 2015 tới thời điểm này. Anh có 1 lần bị thay ra và ghi được 5 bàn thắng.
Xếp ở vị trí thứ 4 là tiền vệ Nguyễn Rodgers của XSKT Cần Thơ với tổng cộng 1.819 phút thi đấu. Cầu thủ gốc Kenya đã vào sân trong cả 21 vòng đấu, ghi được 1 bàn thắng và có 4 lần bị thay ra.
Tiếp đến có tất cả 10 cầu thủ chơi 1.800 phút, tức là thi đấu 20/21 trận và không bị thay ra lần nào.
Các cầu thủ gồm: Lê Văn Phú, Fagan (Hải Phòng), Quốc Cường (ĐTLA), Phạm Quốc Cường, Hoàng Vissai, Tambwe (QNK Quảng Nam), Tuấn Linh, Kizito (Than Quảng Ninh), Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa) và Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa).
Đội bóng đang xếp cuối bảng là HAGL không có cầu thủ nào thi đấu trên 1.800 phút. Người thi đấu nhiều nhất của Gỗ là tiền vệ Tuấn Anh với tổng cộng 1.757 phút. Cầu thủ quê Thái Binh thi đấu 20/21 trận, ghi 1 bàn thắng và có 3 lần bị thay ra.
Công Phượng thi đấu nhiều thứ 2 ở đội bóng nhà bầu Đức với tổng cộng 1.646 phút trong 18 lần vào sân. Anh ghi được 5 bàn thắng và có 4 lần bị thay ra.
Sau Công Phượng là tiền vệ cánh phải Hoàng Thanh Tùng với 1.532 phút. Cầu thủ quê Thanh Hóa thi đấu 18/21 trận, ghi 3 bàn thắng và 5 lần bị thay ra.
Dù không lọt vào top 10 cầu thủ “cày ải” nhiều nhất V-League 2015 nhưng Công Phượng vẫn được xem là cầu thủ “không phổi” ở phố Núi khi còn phải liên tục khoác áo U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam.