| Hotline: 0983.970.780

Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì

Chủ Nhật 15/05/2022 , 08:10 (GMT+7)

Quyết định cấm xuất khẩu lúa mì bất ngờ của Ấn Độ vừa được đưa ra, chỉ vài hôm sau khi nước này tuyến bố sẽ có thể xuất khẩu kỷ lục trong năm nay.

Ấn Độ, nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới vừa ban hành lệnh cấm tất các loại ngũ cốc, chủ yếu là lúa mì. Ảnh: Bloomberg

Ấn Độ, nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới vừa ban hành lệnh cấm tất các loại ngũ cốc, chủ yếu là lúa mì. Ảnh: Bloomberg

Nguyên nhân cấm xuất khẩu lúa mì được chính phủ Ấn Độ giải thích là do đợt nắng nóng thiêu đốt những ngày qua đã làm sụt giảm sản lượng và đẩy giá lúa mì nội địa đạt mức cao nhất mọi thời đại, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu đang tăng mạnh.

Giới chức chính phủ cho biết, họ vẫn sẽ cho phép xuất khẩu đối với các hợp đồng đã ký kết và xem xét yêu cầu của những quốc gia đang bị khủng hoảng thiếu lương thực để cố gắng “đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực của họ”.

Vài tháng qua, các bạn hàng nhập khẩu lúa mì thế giới vẫn rất tin tưởng vào nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới (Ấn Độ) có thể cung cấp nguồn cung, sau khi lượng xuất khẩu từ khu vực Biển Đen bị sụt giảm kể từ sau cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine vào cuối tháng Hai.

Đáng chú ý là trước khi thông báo lệnh cấm, Ấn Độ đã đặt mục tiêu xuất khẩu lúa mì kỷ lục, khoảng trên dưới 10 triệu tấn trong năm nay. Ấn Độ đã xuất khẩu kỷ lục 7 triệu tấn lúa mì trong năm tài chính tính đến tháng 3, tăng hơn 250% so với năm trước.

Theo các chuyên gia thị trường, lệnh cấm xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ có thể đẩy giá cả mặt hàng này trên toàn cầu lên mức đỉnh mới và “giáng một cú đấm” đến người tiêu dùng nghèo ở châu Á và châu Phi.

Một công ty kinh doanh lúa mì có trụ sở tại Mumbai chuyên xuất khẩu lúa mì ra thế giới cho biết: “Lệnh cấm là một cú sốc. Chúng tôi đang hy vọng lệnh cấm xuất khẩu lúa mì sẽ hết hạn sau từ 2 đến 3 tháng, tuy nhiên có vẻ như con số lạm phát đã thay đổi ý định của chính phủ”.

Giá thực phẩm và năng lượng tăng cao trong nước đã đẩy lạm phát bán lẻ hàng năm của Ấn Độ lên mức cao nhất trong 8 năm vào tháng 4 vừa qua. Điều này củng cố quan điểm của các nhà kinh tế rằng, ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất mạnh hơn để kiềm chế giá cả.

Hiện giá lúa mì ở Ấn Độ đã tăng cao kỷ lục do chi phí nhiên liệu, nhân công, vận chuyển và đóng gói đều tăng cao hơn, tại một số thị trường giao ngay đã lên tới 25.000 rupee (322,71 USD) mỗi tấn, so với mức giá hỗ trợ tối thiểu cố định của chính phủ là 20.150 rupee.

Lỗi tại nắng nóng, khô hạn

Nhiệt độ tăng đột biến đã ảnh hưởng đến năng suất lúa mì của Ấn Độ, khiến chính phủ cấm xuất khẩu đột ngột. Ảnh:  AP

Nhiệt độ tăng đột biến đã ảnh hưởng đến năng suất lúa mì của Ấn Độ, khiến chính phủ cấm xuất khẩu đột ngột. Ảnh:  AP

Vào đầu tuần này, chính phủ Ấn Độ đã vạch ra mục tiêu xuất khẩu kỷ lục của mình cho năm tài chính 2022/23 bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, đồng thời họ cho biết sẽ sớm cử các phái đoàn tiếp thị thương mại lúa mì đến các nước như Maroc, Tunisia,

Tuy nhiên, đợt diễn biến thời tiết khắc nghiệt và bất thường kéo dài từ giữa tháng 3 đến nay ở nhiều vùng miền sản xuất trong nước, đồng nghĩa là quy mô và sản lượng cây trồng có thể thấp hơn, dự kiến đạt ​​khoảng 100 triệu tấn hoặc thậm chí thấp hơn.

Một đại lý kinh doanh lúa mì xuất khẩu có trụ sở tại New Delhi cho biết, ước tính trước đó của chính phủ về năng suất lúa mì năm nay có thể lên tới 111,32 triệu tấn- con số kỷ lục.

“Hoạt động thu mua tích trữ của chính phủ cũng đã giảm hơn 50%, trong khi các công ty kinh doanh lúa mì giao ngay đang nhận được nguồn cung thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Tất cả những điều này cho thấy, mùa vụ năm nay thấp hơn”, một đại lý trong nước cho biết.

Trong tháng 4, Ấn Độ đã xuất khẩu kỷ lục 1,4 triệu tấn lúa mì cùng với việc ký kết thêm các thỏa thuận mới đi các nước, với khối lượng xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn trong tháng 5.

Giới quan sát quốc tế dự báo, lệnh cấm của Ấn Độ sẽ tiếp tục làm tăng giá lúa mì thế giới trong thời gian tới. Và hiện tại không có nhà cung cấp lúa mì lớn nào trên thị trường.

(CNBC; NYT)

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm