| Hotline: 0983.970.780

An ninh Mỹ nói Trung Quốc giấu dịch để đầu cơ vật tư y tế

Thứ Hai 04/05/2020 , 09:58 (GMT+7)

Báo cáo mới nhất của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cho biết Trung Quốc đã tăng mạnh nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế ngay từ hồi tháng 1/2020.

85% lượng khẩu trang y tế thế giới là do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: EPA-EFE

85% lượng khẩu trang y tế thế giới là do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: EPA-EFE

Theo đó, bộ phận thông tin tình báo của DHS cho rằng chính phủ Trung Quốc đã ém kín thông tin về mức độ nghiêm trọng của dịch coronavirus để có thời gian tích trữ các loại vật tư y tế.

Cụ thể là ngay từ hồi tháng 1, trước khi chia thông tin chi tiết về dịch viêm phổi cấp coronavirus với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bắc Kinh đã tăng mạnh lượng vật tư y tế nhập khẩu, trong khi lại giảm lượng hàng loại này xuất khẩu đi các nước.

Các nhà sản xuất máy thở của Trung Quốc chạy đua với thời gian để gom đủ hàng xuất khẩu nhưng bị nhiều quốc gia trả lại vì kém chất lượng, thậm chí nguy hiểm. Ảnh: SCMP

Các nhà sản xuất máy thở của Trung Quốc chạy đua với thời gian để gom đủ hàng xuất khẩu nhưng bị nhiều quốc gia trả lại vì kém chất lượng, thậm chí nguy hiểm. Ảnh: SCMP

Theo đó, riêng mặt hàng khẩu trang y tế nhập vào Trung Quốc lên tới 278%, áo bảo hộ y tế 72% và găng tay phẫu thuật 32%. Ngược lại nước này lại cắt giảm hoạt động xuất khẩu đối với nhiều  sản phẩm y tế như găng tay phẫu thuật, khẩu trang, máy thở, nhiệt kế, bông gòn và tăm bông...

Những ngày qua, chính quyền của Tổng thống Trump liên tục chỉ trích việc Bắc Kinh cách thức xử lý đối với đại dịch viêm phổi cấp, nhất là trong giai đoạn đầu thiếu minh bạch khiến dịch bùng phát ở quy mô toàn cầu.

Nữ bệnh nhân người Brazil, Lauro Riff Viegas, 69 tuổi, chào các nhân viên y tế khi được xuất viện hôm cuối tháng 4/2020. Ảnh: Reuters

Nữ bệnh nhân người Brazil, Lauro Riff Viegas, 69 tuổi, chào các nhân viên y tế khi được xuất viện hôm cuối tháng 4/2020. Ảnh: Reuters

Tính đến hôm nay, thế giới ghi nhận hơn 248.000 người chết vì coronavirus trên tổng cộng khoảng 3,6 triệu ca nhiễm. Theo thống kê của WorldoMeters, đại dịch viêm phổi xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) từ cuối năm 2019 nay đã lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất