| Hotline: 0983.970.780

Angola chưa nhận lao động phổ thông

Thứ Ba 19/03/2013 , 08:49 (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) với PV NNVN trước thông tin nhiều công ty, cá nhân dùng chiêu trò mời chào người lao động sang Angola làm việc với mức lương từ 1.000 - 1.200 USD/tháng.

Đó là khẳng định của ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) với PV NNVN trước thông tin nhiều công ty, cá nhân người Việt Nam và nước ngoài dùng các chiêu trò mời chào người lao động (NLĐ) sang Angola làm việc trong ngành xây dựng và cơ khí với mức lương từ 1.000 - 1.200 USD/tháng.

Theo ông Hải, đây là trò lừa đảo bởi hiện nay, Cục chưa cho phép DN nào được đưa lao động phổ thông sang làm việc tại nước này. Hiện chỉ có các chuyên gia y tế, nông nghiệp và giáo dục của Việt Nam đang làm việc tại Angola là đi theo các thỏa thuận về hợp tác lao động ký giữa hai Chính phủ từ nhiều năm trước.


Cơ quan chức năng đang tư vấn cho lao động VN muốn sang nước ngoài làm việc

Thông thường, những đối tượng lừa đảo này chỉ giúp NLĐ nhập cảnh Angola bằng thị thực lao động. Nhưng khi đến Angola, họ không được làm việc cho Cty (vì theo quy định của Angola, lao động nước ngoài chỉ được phép làm việc cho Cty có tên trong thị thực nhập cảnh). Không có việc làm ổn định và mức lương như đã hứa hẹn nên đành chấp nhận môi trường làm việc không an toàn, nhiều dịch bệnh. Riêng trong năm 2012, có gần 20 lao động VN tử vong vì tai nạn lao động và dịch bệnh tại Angola.

Theo Bộ Công an, từ năm 2006 - 2009, đã có trên 5.400 người chấp nhận vay mượn tiền để được hứa lo thủ tục đi làm việc ở các thị trường lương cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia... Còn theo Tòa án Nhân dân tối cao, từ năm 2007 - 6/2010, các tòa đã xét xử 111 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới XKLĐ.

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong lĩnh vực này rất linh hoạt. Chúng thường làm giả hồ sơ, hợp đồng lao động đi làm việc tại nước ngoài có dấu giả và chữ ký của lãnh đạo Cục QLLĐNN hoặc Trung tâm Lao động ngoài nước để tạo lòng tin của NLĐ. Không chỉ giả danh cán bộ của DN XKLĐ về tận các vùng quê để tuyển người, một số đối tượng còn thông qua các trang mạng để lừa NLĐ.

Đại diện Cục QLLĐNN khuyến cáo, để tránh bị lợi dụng, NLĐ khi nhận được thông tin tuyển chọn hoặc có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nói chung và đi Angola nói riêng, có thể liên hệ với Cục QLLĐNN theo số ĐT 043.8249517 (bấm tiếp số máy lẻ 511, 601, 312 hoặc 302); Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước số máy 043.9366633; Sở LĐ-TB&XH địa phương; Trung tâm Giới thiệu việc làm địa phương hoặc truy cập website dolab.gov.vn và hotrolaodongngoainuoc.org để biết thông tin chi tiết về các thị trường lao động, danh sách và địa chỉ DN được cấp phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; danh sách các hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã được Cục thẩm định cho phép thực hiện.

NLĐ có thể yên tâm khi thông qua một số “kênh” thông tin từ chính các Cty được cấp giấy phép XKLĐ, từ Cục QLLĐNN (các chương trình dịch vụ công), hoặc Sở LĐ-TB&XH địa phương. Nếu lao động có trình độ tay nghề tốt, ngoại ngữ tốt, kinh nghiệm tốt thì có thể giao kết hợp đồng cá nhân trực tiếp với chủ sử dụng lao động ở nước ngoài.

Cục đang tập hợp ý kiến của DN và phối hợp với cơ quan ngoại giao VN tại khu vực này để xem xét, đánh giá để làm tờ trình. Nếu an toàn thì Cục sẽ cấp giấy phép để DN XKLĐ trong thời gian nhanh nhất.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm