| Hotline: 0983.970.780

Áp dụng vào sản xuất 150 giống cây trồng lâm nghiệp

Thứ Sáu 07/09/2012 , 10:59 (GMT+7)

Trong hai ngày 6 và 7/9, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra Hội nghị Khoa học công nghệ Lâm nghiệp miền Trung do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị, tổ chức.

Trong hai ngày 6 và 7/9, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra Hội nghị Khoa học công nghệ Lâm nghiệp miền Trung do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị, tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi, cho biết: Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ lâm nghiệp của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đạt được từ năm 2001 đến nay, kết quả ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật lâm nghiệp của các địa phương, các doanh nghiệp lâm nghiệp ở miền Trung.

Ông Lê Xuân Tiến - Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung bộ, cho biết, trong thời gian qua các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã quan tâm đầu tư một số chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu cho khu vực miền Trung, kết quả nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ lâm nghiệp đã đóng góp ngày càng nhiều và có hiệu quả vào sự phát triển của ngành lâm nghiệp nói riêng, sự phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung.

Bước đầu đã chọn tạo, được Bộ công nhận và áp dụng vào sản xuất 150 giống cây trồng lâm nghiệp là giống quốc gia, giống tiến bộ kỹ thuật của các loài keo, bạch đàn, thông, tràm, mắc ca... Công tác nghiên cứu khoa học đã đưa ra được các giải pháp kỹ thuật phù hợp và ứng dụng nó vào phát triển rừng trồng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và quản lý tốt vốn rừng tự nhiên hiện còn, phát huy khả năng phòng hộ bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, góp phần giảm thiểu thiệt hại đối với sự biến đổi của khí hậu.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).