| Hotline: 0983.970.780

Bà con vùng cao rộn rã lên nương sản xuất vụ xuân

Thứ Ba 27/02/2024 , 08:40 (GMT+7)

LÀO CAI Ngay sau Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân vùng cao Bắc Hà khẩn trương lên nương, ra đồng sản xuất vụ xuân.

Xã Cốc Ly ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2024 và giúp nhân dân trồng quế. Ảnh: Xuân Cường.

Xã Cốc Ly ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2024 và giúp nhân dân trồng quế. Ảnh: Xuân Cường.

Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) khẩn trương lên nương, ra đồng sản xuất vụ xuân và chuẩn bị đất trồng ngô chính vụ năm 2024.

Đến thời điểm này, bà con nông dân ở Bắc Hà cũng đang tiếp tục chăm sóc, thu hoạch diện tích rau vụ đông đã trồng năm 2023 và đã thực hiện trồng mới được 20/270ha rau màu vụ xuân theo kế hoạch gồm cải bắp, su hào, cải thảo, cải xoăn, đậu Hà Lan, ngũ gia bì, dưa chuột, rau gia vị các loại...

Bên cạnh đó, trong 02 tháng đầu năm 2024, bà con nông dân huyện Bắc Hà đã thực hiện trồng mới được 45,6ha quế, nâng tổng diện tích quế trên địa bàn huyện lên hơn 10.516ha. Đồng thời, bà con cũng đang tập trung chăm sóc các diện tích quế trồng năm 2023 và năm 2022.

Nông dân vùng cao xã Tả Văn Chư (huyện Bắc Hà) khẩn trương thu hoạch nốt diện tích cây dược liệu cát cánh, chuẩn bị triển khai sản xuất vụ mới đầu xuân. Ảnh: Xuân Cường.

Nông dân vùng cao xã Tả Văn Chư (huyện Bắc Hà) khẩn trương thu hoạch nốt diện tích cây dược liệu cát cánh, chuẩn bị triển khai sản xuất vụ mới đầu xuân. Ảnh: Xuân Cường.

Hiện UBND huyện Bắc Hà đã chỉ đạo Phòng NN-PTNT huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc nhân dân tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất vụ xuân năm 2024.

Bắt đầu từ ngày 23/2,  tranh thù thời tiết thuận lợi, có mưa phùn, đất ẩm, ngành nông nghiệp huyện, chính quyền các xã, thị trấn đã tăng cường cử cán bộ bám sát đồng ruộng, vận động, hướng dẫn bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất cây lương thưc. Đồng thời vận động bà con triển khai vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất, chuẩn bị đầy đủ lượng lúa giống (khoảng 17,7 tấn), ngô giống (khoảng 5,2 tấn) và phân bón phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2024.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm