Báo Nông Nghiệp

Thứ Năm, 10/4/2025 10:46 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bắc Giang chuyển đổi gần 700ha đất trồng lúa

Thứ Ba 26/03/2024 , 16:51 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất theo chuỗi.

Huyện Lục Ngạn là địa phương chuyển đổi nhiều diện tích trồng lúa nhất tại Bắc Giang trong năm 2024 với gần 180ha.

Huyện Lục Ngạn là địa phương chuyển đổi nhiều diện tích trồng lúa nhất tại Bắc Giang trong năm 2024 với gần 180ha.

Theo Kế hoạch số 22 do UBND tỉnh Bắc Giang mới ban hành, gần 672ha đất trồng lúa của tỉnh sẽ được chuyển đổi trong năm 2024. Cụ thể, 169ha chuyển đổi sang cây hàng năm; gần 440ha chuyển đổi sang cây lâu năm và 63ha chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản.

Lục Ngạn là địa phương có diện tích chuyển đổi lớn nhất với toàn bộ 179,2ha chuyển sang cây trồng lâu năm, kế đến là huyện Tân Yên, Lục Nam và Hiệp Hòa. 

Huyện Yên Dũng với lợi thế nhiều diện tích mặt nước sẽ chuyển đổi nhiều nhất sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản với diện tích hơn 18ha. Thị xã Việt Yên chuyển đổi ít nhất với 15ha đất lúa chuyển đổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, nhu cầu thị trường, điều kiện nguồn nước và khí hậu.

Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng cây trồng gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất theo chuỗi. Ngoài ra, không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại; không làm biến dạng mặt bằng; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.

Trong trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, địa phương được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 1,2m so với mặt ruộng.

UBND tỉnh Bắc Giang giap Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã triển khai Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa đạt hiệu quả và hoàn thành kế hoạch. Định kỳ, Sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi và tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh và nhu cầu chuyển đổi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương.

Trước ngày 15/12, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 và đăng ký kế hoạch chuyển đổi cơ cấu năm 2025 gửi Sở NN-PTNT để báo cáo Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh.

Ngày 5/2/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền thực hiện chuyển đổi phải có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích khác.

Nếu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phải có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Xem thêm
Giống vịt Huba siêu đẻ, siêu thịt

Giống vịt Huba được đánh giá cao nhờ năng suất trứng vượt trội, tốc độ tăng trưởng nhanh và thịt thơm ngon, kỳ vọng là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi gia cầm.

Tiêu hủy hàng nghìn con vịt dương tính virus cúm gia cầm

Hopn 3.400 con vịt bơ lai (vịt supe lai vịt bầu) 46 ngày tuổi dương tính virus cúm gia cầm A/H5N1 được lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiêu hủy.

Người bạo gan đưa cây mắc ca lên vùng đất cằn Quan Hóa

THANH HÓA Mạnh dạn chặt bỏ cây luồng để trồng thử nghiệm cây mắc ca, ông Hà Văn Thính đã thành công với cây trồng này ở vùng đất khô cằn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Lan toả cánh đồng ‘không dấu chân’

QUẢNG BÌNH Từ mô hình đưa thiết bị bay vào gieo sạ, bón phân ban đầu, huyện Lệ Thủy đã mở rộng diện tích cánh đồng ‘không dấu chân’.

Ngành thủy sản cần bình tĩnh, chủ động tối ưu chuỗi giá trị

Người dân, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần tránh tâm lý lo sợ dẫn đến tình trạng thu hoạch ồ ạt thủy sản nuôi hoặc hạn chế sản xuất, xuống giống...

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất