| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ Bảy 27/07/2024 , 21:57 (GMT+7)

Một số hộ đốt thực bì làm lửa lan rộng vượt khả năng chữa cháy của xã, cần tăng cường lực lượng. Đây là tình huống giả định diễn tập tại tỉnh Bắc Kạn.

Cháy rừng xuất hiện xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn, là kịch bản diễn tập PCCCR tại tỉnh Bắc Kạn năm 2024. 

Cháy rừng xuất hiện xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn, là kịch bản diễn tập PCCCR tại tỉnh Bắc Kạn năm 2024. 

Ngày 27/7, tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện Ngân Sơn năm 2024. Nội dung diễn tập gồm tổ chức chuẩn bị ứng phó với cháy rừng và thực hành xử lý tình huống cháy rừng.

Tình huống giả định đưa ra, thời tiết khô hanh kéo dài, một số hộ dân phát nương, đốt thực bì để trồng rừng. Tuy nhiên, khi đốt thực bì xong, chủ rừng chủ quan không dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, khi có gió, ngọn lửa bùng lên gây cháy rừng diện rộng.

Vụ cháy được người dân báo lên thôn để huy động lực lượng chữa cháy, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND xã Thượng Quan huy động thêm lực lượng của xã.

Huyện Ngân Sơn họp khẩn cấp đưa ra phương án chữa cháy rừng khi nhận được thông tin từ xã báo lên. Ảnh: NT. 

Huyện Ngân Sơn họp khẩn cấp đưa ra phương án chữa cháy rừng khi nhận được thông tin từ xã báo lên. Ảnh: NT. 

Tuy nhiên, do ngọn lửa tiếp tục lan nhanh, vượt quá khả năng chữa cháy của địa phương, xã Thượng Quan đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn và đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn tăng cường lực lượng, phương tiện cơ giới tham gia chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy có trường hợp bị ngạt khói, được đưa ra khỏi khu vực cháy để cấp cứu. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng PCCCR huyện Ngân Sơn đã hiệp đồng có mặt tại hiện trường trong thời gian sớm nhất, sau hơn 1 tiếng đã dập tắt được đám cháy.

Buổi diễn tập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và nhân dân nên đạt mục tiêu đề ra.

Nhờ sự hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng, đám cháy được khống chế. Ảnh: NT. 

Nhờ sự hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng, đám cháy được khống chế. Ảnh: NT. 

Tỉnh Bắc Kạn hiện có 374.027ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 271.804ha và rừng trồng 102.222ha. Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đạt 73,38 %, tăng 0,03% so với năm 2022, cao nhất cả nước. Tại Bắc Kạn, những năm gần đây cháy rừng vẫn xảy ra nhưng ở quy mô nhỏ, diện tích rừng bị thiệt hại không nhiều. Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 13 ha rừng.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai

Rừng bị thiệt hại nặng, gãy đổ hoàn toàn hoặc số cây còn lại không đảm bảo tiêu chí thành rừng (tỷ lệ đổ, gãy trên 70%) thì khai thác, tận thu toàn bộ.

Lại cháy rừng Nghi Lộc

Nghệ An Chưa đầy 1 tuần, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ghi nhận 2 vụ cháy rừng, vụ cháy rừng lần này xảy ra vào buổi trưa khi nắng nóng gay gắt.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất