| Hotline: 0983.970.780

Bác sĩ Nhà Trắng nói ông Biden 'đủ sức khỏe' để làm Tổng thống

Thứ Năm 29/02/2024 , 12:04 (GMT+7)

Tổng thống Joe Biden đã khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed hôm 28/2, trong bối cảnh nhiều cử tri đang hoài nghi về sức khỏe của ông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed để khám sức khỏe hôm 28/2. Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed để khám sức khỏe hôm 28/2. Ảnh: Bloomberg.

Cuộc kiểm tra y tế kéo dài hơn 2 giờ và được thực hiện bởi một nhóm gồm 20 bác sĩ, song không đề cập đến việc thực hiện bài kiểm tra đánh giá nhận thức.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Biden nói với các phóng viên rằng kết quả kiểm tra y tế lần này không khác năm trước. "Không có gì khác so với năm ngoái. Mọi thứ đều tuyệt vời", ông Biden nói sau khi khám sức khoẻ định kỳ.

"Tổng thống Biden là một người đàn ông 81 tuổi khỏe mạnh, năng động, mạnh mẽ, người vẫn đủ sức khỏe để hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng thống", bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết trong báo cáo sức khỏe của ông Biden.

Theo O'Connor, Tổng thống Biden phải đeo máy trợ thở để điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ông Biden cũng gặp loạt vấn đề như đi lại khó khăn do thoái hóa cột sống và điều trị rút tủy răng, nhưng không có thay đổi đáng kể nào so với năm ngoái.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói Tổng thống Biden không thực hiện bài kiểm tra đánh giá nhận thức và cũng không cần làm bài kiểm tra này.

"Tổng thống vượt qua bài kiểm tra nhận thức mỗi ngày. Đây là công việc rất căng thẳng", Jean-Pierre nói với phóng viên, đề cập các vấn đề chính trị trong nước và quốc tế mà ông phải giải quyết.

Tổng thống Biden kiểm tra sức khỏe giữa bối cảnh cử tri lo ngại vấn đề tuổi tác do ông hiện là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai.

Giới chỉ trích gần đây liên tục lên án chính quyền vì thiếu minh bạch về sức khỏe của Tổng thống Biden, cho rằng Tổng thống không đủ sức khỏe tâm thần để đảm nhận thêm một nhiệm kỳ nữa, đặc biệt là sau khi một báo cáo gần đây của công tố viên Robert Hur cho rằng ông đã quá già và không đủ minh mẫn để hầu tòa.

Đầu tháng này, Hạ nghị sĩ bang Texas Ronny Jackson, từng là bác sĩ Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump và Barack Obama, cùng 83 thành viên đảng Cộng hòa khác tại Hạ viện Mỹ đã viết một bức thư đề nghị Tổng thống Biden thực hiện một bài kiểm tra nhận thức, hoặc đối mặt với việc bị phế truất theo Tu chính án thứ 25.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm