| Hotline: 0983.970.780

Bà Thái Hương: 'Chúng tôi không sợ hãng sữa nào cạnh tranh giá thành tại Nga'

Thứ Năm 02/12/2021 , 18:40 (GMT+7)

Tập đoàn TH đã ứng dụng công nghệ cao, khoa học quản trị hiện đại nhất và lựa chọn giống bò sữa tốt nhất tại Dự án tại Liên bang Nga.

Bà Thái Hương phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: TH.

Bà Thái Hương phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: TH.

Tự tin cạnh tranh với những thương hiệu lớn của thế giới

Từ ngày 29/11 đến ngày 2/12/2021, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới lần này có Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn TH, doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD tại Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga tại Moscow ngày 1/12 vừa qua, bà Thái Hương bày tỏ lời cảm ơn tới Nhà nước, Chính phủ Liên bang Nga đã có những chính sách hỗ trợ để Tập đoàn có thể triển khai Dự án một cách thuận lợi.

Bà Thái Hương thị sát trang trại bò sữa tại Moscow. Ảnh: TH.

Bà Thái Hương thị sát trang trại bò sữa tại Moscow. Ảnh: TH.

“Chúng tôi sang Nga không phải để cạnh tranh giá thành ly sữa của thời kỳ cấm vận mà là cạnh tranh công bằng với các hãng sữa bằng giá thành, chất lượng. Chúng tôi sẽ không sợ bất kỳ một hãng sữa nào trên thế giới cạnh tranh giá thành với chúng tôi ở Nga vì chúng tôi đã ứng dụng công nghệ cao, khoa học quản trị hiện đại nhất và lựa chọn giống bò sữa tốt nhất”, doanh nhân Thái Hương khẳng định.

Sữa thô của trang trại TH ở Moscow có lượng đạm và béo cao. Trong khi Nga có quỹ đất rộng lớn, không bị ô nhiễm nên rất phù hợp để sản xuất những sản phẩm hữu cơ sạch.

Theo đại diện Tập đoàn TH, giai đoạn 1 của Dự án tại Moscow đã hoàn thành 90%. Bất chấp những khó khăn trở ngại vì cấm vận trong quan hệ thương mại Mỹ - Nga, Tập đoàn đã nhập về Nga thành công 1.100 con bò sữa cao sản thuần chủng HF từ Mỹ.

Cô bò sữa cho 104 lít sữa một ngày. Ảnh: TH.

Cô bò sữa cho 104 lít sữa một ngày. Ảnh: TH.

Đàn bò đã thích nghi với điều kiện sống, tăng trưởng rất tốt và tổng đàn hiện nay đã lên hơn 2.000 con. Nhờ vào nguồn gen cao sản, kỹ thuật công nghệ cao và khoa học quản trị tiên tiến, đàn bò hiện cho năng suất sữa trung bình cao hàng đầu nước Nga là khoảng 40-41 lít/con/ngày, gấp 2,5 lần năng suất sữa trung bình của Nga (chỉ 17 lít/con/ngày). Cá biệt có những con cho 104 lít/ngày, nhiều con cho 60-90 lít/ngày.

“Đàn bò sữa của Tập đoàn tại Nga hiện cho năng suất sữa trung bình khoảng 40 lít/con/ngày, cao hàng đầu nước Nga và không doanh nghiệp nào khác có được. Cá biệt có con cho 104 lít/ngày, nhiều con cho 60-90 lít/ngày”, bà Thái Hương thông tin.

Hoàn thành Nhà máy có công suất 1.000 tấn/ngày vào năm 2026

Liên bang Nga có đất đai màu mỡ, nguồn nước sạch, khí hậu ôn đới hai mùa rõ rệt. Người Nga có nhu cần sử dụng sữa bò cao, 340 kg/người/năm; trong khi đó, chỉ số này ở Việt Nam và Đông Nam Á rất thấp, chỉ 25 kg/người/năm.

Liên bang Nga có nhiều lợi thế để sản xuất sữa tươi chất lượng cao. Ảnh: TH.

Liên bang Nga có nhiều lợi thế để sản xuất sữa tươi chất lượng cao. Ảnh: TH.

Theo đó, Tập đoàn TH đã quyết định đầu tư Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại 2 tỉnh Moscow và Kaluga… Tháng 1/2018, TH đã hoàn thành xây dựng môt phần Trang trại chăn nuôi bò sữa tại huyện Volokolamsk, tỉnh Moscow.

Với sự hỗ trợ lớn trong khâu tiếp cận đất đai từ phía Liên bang Nga, gần 50.000 ha đất tại các tỉnh, Tập đoàn TH đã đầu tư máy móc nông nghiệp hiện đại, công suất lớn để khai hoang, biến các khu vực đất hoang thành những cánh đồng màu mỡ.

Giai đoạn 2 của Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga với công suất 1.000 tấn/ngày sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2026. Ảnh: TH.

Giai đoạn 2 của Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga với công suất 1.000 tấn/ngày sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2026. Ảnh: TH.

Tại tỉnh Moscow, trang trại đầu tiên ở quận Volokolamsk với quy mô 6.000 con sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 12/2021. Toàn bộ giai đoạn 2 của Dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 4/2023. Trang trại thứ 2 chăn nuôi 6.000 con tại quận Shatura sẽ bắt đầu được xây dựng vào tháng 4/2023 và hoàn thành vào quý 4 năm 2024.

Tại tỉnh Kaluga, trang trại tại quận Ulyanovo quy mô 6.000 con sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 4/2022 và giai đoạn 2 vào tháng 4/2023. Tiếp sau đó trang trại tại quận Khvastovichi với quy mô tương đương cũng sẽ được bắt đầu xây dựng và dự kiến hoàn thành quý 4 năm 2024.

Tập đoàn TH cũng đang hoàn thành thiết kế Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga, giai đoạn 1 có quy mô 500 tấn. Nhà máy bắt đầu xây dựng từ tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành quý 4 năm 2023. Giai đoạn 2 của nhà máy với công suất 1.000 tấn/ngày sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2026. Cùng với xây dựng nhà máy, TH sẽ đẩy nhanh tiến trình chính thức ra mắt thương hiệu TH true MILK tại thị trường Nga.

Tập đoàn TH đã đầu tư máy móc nông nghiệp hiện đại, công suất lớn để khai hoang, biến các khu vực đất hoang thành những cánh đồng màu mỡ. Ảnh: TH.

Tập đoàn TH đã đầu tư máy móc nông nghiệp hiện đại, công suất lớn để khai hoang, biến các khu vực đất hoang thành những cánh đồng màu mỡ. Ảnh: TH.

Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH không chỉ góp phần tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước mà còn thể hiện sự sẻ chia, đồng hành cùng nước Nga phục hồi và phát triển nền sản xuất nông nghiệp, đem lại lợi ích kinh tế xã hội, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Xem thêm
Bất thường giá vé máy bay, Cục Hàng không vào cuộc

Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không vừa lập đoàn kiểm tra hoạt động bán, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.