Ông Đặng Văn Khoa, Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM cho biết, 18 trường trên địa bàn quận Bình Thạnh đã được khảo sát để nắm rõ về quỹ đất, loại cây mà các trường yêu cầu.

Lễ phát động chiến dịch diễn ra sáng 23/3 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Ảnh: BTC.
"Trường học là một trong những địa điểm ưu tiên mà chiến dịch hướng tới với mong muốn gửi gắm vào thế hệ tương lai, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp sống xanh, sống gần gũi với thiên nhiên", ông Khoa nói và chia sẻ, việc trồng cây không những giúp môi trường học đường trong lành hơn mà còn khuyến khích học sinh, sinh viên có ý thức chăm sóc, bảo vệ, yêu môi trường, hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ cây xanh và lan tỏa tinh thần ấy đến mọi người xung quanh.
Theo ông Khoa, hành trình xanh sẽ không dừng lại trong khuôn khổ buổi lễ mà tiếp tục lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi cây xanh được trồng là một lá phổi xanh cho hành tinh, là một cam kết của thế hệ trẻ với tương lai bền vững của đất nước.
"Tôi kêu gọi tất cả đoàn viên, sinh viên cùng các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hãy chung tay hành động, đóng góp cho chiến dịch "Triệu cây xanh vì môi trường quốc gia", ông Khoa nhấn mạnh.
PGS.TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM hi vọng nhà trường sẽ góp một phần nhỏ trong các cam kết quốc gia về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu theo các thỏa thuận quốc tế như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Việc tăng cường cây xanh cũng giúp Việt Nam đạt các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển bền vững.
"Thông qua chiến dịch, tôi kêu gọi cán bộ, thầy, cô, đặc biệt là sinh viên nhận thức rõ trách nhiệm và phát huy năng lực chuyên môn, đi đầu trong các công tác bảo vệ môi trường", ông Quyền chia sẻ và đề nghị tiếp tục tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức để mỗi cán bộ, giáo viên, sinh viên cùng hành động bảo vệ môi trường, tạo lối sống xanh, góp phần bảo vệ môi trường sống.
Trong khuôn khổ sự kiện, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM trao quyết định thành lập Chi hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường - Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Đây là tổ chức gắn kết sinh viên có mong muốn và tâm huyết với các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm nâng cao phong trào hoạt động tình nguyện của các trường đại học.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Ảnh: BTC.
Ngay buổi sáng, chiến dịch quyên góp được 11.000 cây xanh, trong đó Hội Bảo vệ Thiện nhiên và Môi trường TP.HCM góp 10.000 cây. Các đại biểu tham dự đã cùng trồng cây xanh tại khuôn viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
Thời gian tới, các đoàn, hội của nhà trường sẽ lồng ghép các hoạt động tuyên truyền và hành động về môi trường tại cơ sở Nhà Bè và 18 điểm trường thuộc quận Bình Thạnh.
Chiến dịch "Triệu cây xanh vì môi trường quốc gia" cũng mở thêm 2 điểm “Đổi rác lấy cây xanh” vào thứ 7 hằng tuần tại số 36 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, quận 1 và Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (số 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình).
Bên cạnh đó, huy động khoảng 300 đoàn viên, sinh viên tham gia nhằm nhân rộng việc trồng cây tại TP.HCM và một số địa phương lân cận với đa dạng loài cây, phù hợp với điều kiện từng khu vực và đảm bảo duy trì tỷ lệ sống của cây trên 90%.
Đại sứ Chiến dịch “Triệu cây xanh vì môi trường quốc gia” - Á hậu Việt Nam Thời đại Lê Kim Khỏe (Kamii) chia sẻ: "Mong rằng hành trình xanh của chiến dịch sẽ khuyến khích cộng đồng biết sống xanh, sống khoẻ, góp phần chống biến đổi khí hậu, lan tỏa thói quen 'Sống xanh - nghĩ xanh và hành động xanh' bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực cho Việt Nam xanh hơn".
Cô cũng bày tỏ vinh dự khi được sát cánh cùng sinh viên Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM để lan tỏa “Sống xanh”, cùng nhau thực hiện sứ mệnh “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Chiến dịch "Triệu cây xanh vì môi trường quốc gia" được phát động cuối năm 2024 và dự kiến thực hiện trong 3 năm, từ 2025 - 2027.
Năm 2025, Chiến dịch hướng tới mục tiêu chính là “Trồng cây phủ xanh trường học”, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên biết sống xanh, sống khỏe. Cùng với đó, nâng cao ý thức cho những chủ nhân tương lai của đất nước trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hoạt động này còn hướng đến mục tiêu tạo nhiều mảng xanh tại các trường học, vừa giúp cải thiện không gian trường, vừa giúp học sinh lớn lên cùng cây xanh, góp phần hình thành tình yêu và biết quý trọng thiên nhiên.