| Hotline: 0983.970.780

Báo Nông nghiệp Việt Nam và tỉnh Nam Định tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền

Thứ Sáu 17/11/2017 , 19:30 (GMT+7)

Chiều 17/11, Báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nam Định về tình hình phát triển nông nghiệp – nông thôn của tỉnh cũng như công tác phối hợp, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết: Nam Định đang phấn đấu đến năm 2020, tạo được sự đột phá về phát triển kinh tế và trở thành tỉnh NTM với 100% số huyện đạt chuẩn NTM; TP Nam Định trở thành thành phố chức năng có quy mô của vùng ĐBSH.

UBND tỉnh Nam Định làm việc với Báo NNVN

Năm 2017, SX nông nghiệp như thủy sản, chăn nuôi của tỉnh đều tăng ấn tượng (thủy sản ước tăng khoảng 8,5%), tuy nhiên, một trong những khó khăn của Nam Định, đó là thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra trong cả vụ, kèm theo dịch bệnh lùn sọc đen  khiến SX nông nghiệp, nhất là trồng trọt tụt mạnh về sản lượng.

Cụ thể đối với trồng trọt, lĩnh vực chiếm gần 40% cơ cấu GDP nội ngành của ngành nông nghiệp của tỉnh bị tụt giảm nghiêm trọng với khoảng 158 nghìn tấn lúa bị tụt so với mọi năm, kéo theo sự tụt giảm của GDP của toàn tỉnh. Cụ thể, so với mức tăng GDP toàn tỉnh đặt ra năm 2017, mức tăng GDP toàn tỉnh chỉ ước đạt khoảng 7%, không đạt chỉ tiêu đề ra.

Về chăn nuôi, trước đây, Bộ NN-TNT đã có chương trình xây dựng vùng an toàn dịch bệnh nhằm hướng tới XK sản phẩm thịt lợn. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí quá lớn. Vì vậy, Nam Định đã hướng chủ trương sẽ xây dựng trước đối với các cơ sở an toàn dịch bệnh nhằm triển khai thuận lợi hơn trước khi tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh có quy mô lớn… Hiện tại, một Cty cũng đã xây dựng xong NM chế biến thịt lợn có quy mô 200 nghìn tấn/năm trên địa bàn tỉnh, dự kiến cuối năm 2017 sẽ đi vào chạy thử và đang xúc tiến việc tiến tới XK sản phẩm thịt lợn trong thời gian tới…

Về triển khai tái cơ cấu nông nghiệp, ông Đỗ Hải Điền, PGĐ Sở NN-PTNT Nam Định cho rằng, một trong những khó khăn nhất của Nam Định hiện nay đó là việc thu hút đầu tư, nhất là đầu tư của DN vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Đây là hạn chế lớn mà thời gian tới, Nam Định mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn trong việc thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư từ TƯ cho tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế…

Ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

Về tình hình xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến thời điểm này, Nam Định đã có 176/209 xã thị trấn đạt chuẩn NTM, đạt trên 80% số xã thị trấn trong toàn tỉnh, trong đó có 5 huyện đã hoàn thành xây dựng NTM gồm Hải Hậu, Trực Ninh, Xân Trường, Giao Thủy và Nghĩa Hưng (sắp hoàn thiện công tác công nhận)… Tuy nhiên, việc xây dựng NTM của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó vấn đề đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân vẫn còn khá bức xúc…

Về thu hút đầu tư, năm 2017, Nam Định đã được Chính phủ đồng ý phê duyệt dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Hậu, dự kiến khởi công năm 2018. Năm 2017, Nam Định cũng đã xúc tiến xây dựng giai đoạn II Khu CN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng) cùng nhiều dự án về đầu tư FDI nhằm thu hút lao động, tạo ra sự chuyển dịch lao động nông thôn của tỉnh…

Bên cạnh đó, chiến lược xây dựng kinh tế hướng về khai thác tiềm năng kinh tế biển cũng đang được đầu tư mạnh mẽ về giao thông để kết nối với hệ thống cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Ninh Bình – Quảng Ninh và đường cao tốc ven biển nhằm tiếp cận với Hà Nội và các tỉnh khác ngắn hơn, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế biển của tỉnh…

Đánh giá cao những thành tựu về KT-XH, nhất là về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM, ông Nguyễn Mạnh Thường, Tồng biên tập Báo NNVN đã chia sẻ về những thiệt hại lớn về nông nghiệp do tình hình thiên tai phức tạp tới SX nông nghiệp của Nam Định trong năm 2017. Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Thường mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Nam Định và Báo NNVN tiếp tục có những phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình KT-XH, nhất là nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM.

Lãnh đạo Báo NNVN tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đánh giá cao Báo NNVN đã luôn đồng hành và bám sát về công tác tuyên truyền về tình hình KT-XH của tỉnh, đặc biệt là về SX nông nghiệp và xây dựng NTM của tỉnh Nam Định trong thời gian qua.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm