| Hotline: 0983.970.780

Behn Meyer cùng nông dân nâng tầm nông sản Việt

Thứ Bảy 14/09/2019 , 09:07 (GMT+7)

Cuộc thi nhằm giúp bà con giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong quá trình canh tác bưởi da xanh. Qua đó, góp phần cùng nông dân Bến Tre nâng cao chất lượng trái bưởi.

Công ty Behn Meyer phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bến Tre, tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi Bưởi ngon trái đẹp với chủ đề “Nâng tầm nông sản Việt”.
 
Cuộc thi Bưởi ngon trái đẹp "Nâng tầm nông sản Việt" tạo cơ hội cho nông dân trồng bưởi giao lưu học hỏi kinh nghiệm canh tác.
 
Tiếp nối thành công từ cuộc thi Bưởi ngon trái đẹp được Cty BM tổ chức thành công năm 2018. Năm nay, cuộc thi  được khởi động từ tháng 5 đã thu hút 71 nhà vườn trồng bưởi da xanh của Bến Tre tham dự, tăng 6 nhà vườn so với năm 2018. Trong suốt cuộc thi, cán bộ Kỹ thuật của công ty và TTKN đã đến từng hộ nông dân dự thi để đánh giá và đưa ra những lời khuyên trong canh tác.
 
Qua cuộc thi, bà con nông dân được giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm về quy trình chăm sóc cây bưởi nói chung cũng như là sử dụng đúng cách, đạt hiệu quả phân bón Behn Meyer nói riêng. Đồng thời quảng bá hình ảnh cây bưởi Bến Tre đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Chung cuộc nhà vườn Huỳnh Văn Công ở huyện Châu Thành đạt giải nhất với phần thưởng là 10 bao phân Nitrophoska Perfect 15-5-2-+2MgO+8S+TE. 
 
Qua vòng thực tế chấm tại vườn và thu đánh giá chất lượng trái  (các tiêu chí trọng lượng trái, dạng hình trái, độ dày vỏ, chất lượng múi...), tại vòng chung kết BTC đã chọn ra 8 nhà vườn có trái ngon đạt chất lượng cao để tham gia trả lời câu hỏi về canh tác và  chọn ra ba giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích.
 
Kết quả chung cuộc ông Huỳnh Văn Công đến từ huyện Châu Thành đã giành giải nhất với phần thưởng là 10 bao phân Nitrophoska Perfect 15-5-2-+2MgO+8S+TE. Chia sẻ tại cuộc thi ông Công cho biết hiện đang canh tác là 8.000 m2 bưởi da xanh từ năm 2002 đến nay.
 
Qua 17 năm canh tác bưởi, ông đã đút kết cho mình một số kinh nghiệm rất quý báu. Theo ông, trồng bưởi gồm những khâu như xử lý nước chặt chẽ, quản lý vườn khoa học, bón phân cân đối và đặc biệt là sử dụng thiên địch của sâu rầy như con kiến vàng.
 
Tại hội thi nhiều bà con rất phấn khởi từ khi sử dụng phân bón Behn Meyer. Ông Hai Thanh, ở huyện Giồng Trôm nói: “Tôi canh tác 8 công bưởi da xanh. Từ ngày sử dụng phân BM tôi thấy trái đạt chất lượng lắm. Lái mua các vườn xung quanh chỉ 35.000 đồng/kg, mua của vườn tôi là 40.000 đồng”.
 
Đại diện cho Cty BM ông Tạ Duy Linh cho biết, chất lượng trái của cuộc thi năm nay khá đồng đều và cao hơn rất nhiều so với năm 2018, chính vì vậy ban giám khảo khá khó khăn để chọn được những sản phẩm chất lượng nhất, điều này cho thấy bà con đã nâng cao được kỹ thuật ngày càng tốt hơn.
Qua thực tế khi đánh giá các vườn, chúng tôi đã hoàn thiện một quy trình bón phân của Cty BM cho bưởi da xanh để sớm chuyển giao cho nông dân. Chúng tôi rất hi vọng cuộc thi sẽ góp một phần nhỏ vào quá trình nâng cao hơn nữa chất lượng của trái bưởi da xanh nói chun và bưởi da xanh Bến Tre nói riêng.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm