| Hotline: 0983.970.780

Belarus điều lữ đoàn đổ bộ đường không đến biên giới phía Tây

Chủ Nhật 16/08/2020 , 14:11 (GMT+7)

Ngày 16/8, Tổng thống Alexander Lukashenko tiết lộ thêm chi tiết trong cuộc điện đàm “rất dài” với Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó.

Người biểu tình nói phần lớn các cuộc xuống đường diễn ra trong hòa bình. Ảnh: AFP.

Người biểu tình nói phần lớn các cuộc xuống đường diễn ra trong hòa bình. Ảnh: AFP.

Ông Lukashenko cho biết, Tổng thống Nga đã nhận lời cung cấp hỗ trợ để đảm bảo an ninh cho Belarus theo yêu cầu của ông.

Hãng tin BelTA của Belarus dẫn lời ông Lukashenko cung cấp thêm thông tin rằng hỗ trợ có thể là cả về mặt quân sự vì điều đó “phù hợp với khung cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh chung - CSTO”.

Mặc dù có được sự cam kết của Nga, Belarus vẫn gấp gáp chuẩn bị phương an riêng của mình. Tổng thống Lukashenko đã ra lệnh điều động một lữ đoàn đổ bộ đường không đến biên giới phía Tây, giáp với các nước Ba Lan và Lithuania.

“Tôi thấy lo lắng hơn về tình hình quanh biên giới của chúng ta giáp với các nước đó. Ở đó, họ đang cùng NATO tập trận. Dù tin tưởng sự việc sẽ tốt đẹp, nhưng đang có sự leo thang. Sau khi tham khảo ý kiến của Tham mưu trưởng, tôi nhận thấy quân đội của chúng ta có lo lắng”, ông Lukashenko nói.

Belarus bầu Tổng thống hôm 9/8 với kết quả thắng lợi nghiêng hẳn về phía ông Lukashenko với 80,1% phiếu bầu. Sau đó, ứng cử viên đối lập chủ chốt là bà Svetlana Tikhanovskaya (10,12% phiếu bầu) đã bỏ chạy sang Lithuania với lý do an ninh.

Tại Lithuania, bà Tikhanovskaya đang xúc tiến thành lập hội “đồng cách mạng” với chức năng như một chính phủ lưu vong.

Kết quả bầu cử cũng châm ngòi cho nhiều ngày bất ổn trên khắp Belarus và trong một bộ phận cộng đồng Belarus. Đại sứ nước này tại Slovakia là Igor Leshchenya đã trở thành quan chức cấp cao nhất tuyên bố ủng hộ người biểu tình phản đối kết quả bầu cử, theo trang tin Nga Sputnik.

Về phần mình, Tổng thống Lukashenko dự định sẽ thăm Nhà máy Bánh xe kéo Minsk để nắm tình hình công nhân. Tuy nhiên, một bộ phận công nhân tại đây đã đứng về phía người biểu tình.

Giám đốc nhà máy Аlexey Rimashevskiy cũng cho biết dù đã bỏ phiếu cho ông Lukashenko nhưng nay “đồng ý là ông ấy (Lukashenko) đã thua cử”, theo trang TUT.BY.

Tổng thống Lukashenko chỉ trích các lực lượng nước ngoài đã kích động tình hình bất ổn trong nước. Quan điểm này cũng được Nga đồng tình.

Để thể hiện sự đoàn kết và hàn gắn giữa hai nước, ông Lukashenko đã quyết định trả tự do cho 32 công nhân Nga là nhân viên một nhà thầu an ninh tư nhân bị chính quyền Minsk bắt trước đó với lý do có âm mưu gây bất ổn cho Belarus. Vụ việc khiến hai nước có chút bất hòa trước ngày bầu cử ở Belarus.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm