Nghề thủ công ở xã Thạnh Phú Đông (huyện Giồng Trôm – Bến Tre) |
Điểm nổi bật trong thực hiện Đề án 1956 đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Bến Tre là khoảng 70 – 80% người lao động tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo; có nhiều nghề tỷ lệ tìm được việc làm khá cao như nghề đan lát, bó chổi đạt 80%...
Đến nay, Bến Tre đã tổ chức dạy nghề cho 31.617 lao động nông thôn, sau khi học nghề bà con đã áp dụng kiến thức học tập vào sản xuất. Các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả như: Nghề bó chổi cho làng nghề xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú), may công nghiệp ở các xã Thạnh Phong, An Quy, Mỹ An, Quới Điền (huyện Thạnh Phú), kỹ thuật cấy giống – hoa kiểng tại xã Vĩnh Thành, Tân Thiềng (huyện Chợ Lách), mô hình trồng cây ăn quả tại xã Sơn Định (Chợ Lách), nghề đan giỏ từ cây lác ở xã Thành Thới, đan lục bình ở xã An Định, Tân Trung (huyện Mỏ Cày Nam)…
Các nghề này đã tạo thu nhập bình quân khoảng 2,5 – 3 triệu đồng/người/tháng, giải quyết việc làm cho trên 90% lao động nông thôn tại địa phương và sử dung nguyên liệu tại chỗ.