| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: Sạt lở nghiêm trọng tại cồn Phú Đa cuốn trôi nhà cửa, bến phà

Thứ Hai 13/09/2021 , 10:51 (GMT+7)

Bến Tre Tại cồn Phú Đa, vụ sạt lở tối qua đã cuốn trôi 1 căn nhà, 1 bến phà và trên 100m đê. Nguy cơ sạt lở tại vị trí trên còn đang tiềm ẩn.

Ngày 13/9, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre cho biết, khoảng 19h ngày 12/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại cồn Phú Đa, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.

Vụ sạt lở tối 12/9 tại cồn Phú Đa đã cuốn trôi trên 100m đê, 1 căn nhà, 1 bến phà. Ảnh: CTV.

Vụ sạt lở tối 12/9 tại cồn Phú Đa đã cuốn trôi trên 100m đê, 1 căn nhà, 1 bến phà. Ảnh: CTV.

Tại vị trí trên bị sụp một đoạn đê dài 100m, kè rọ đá 15m, 1 cầu phà bê tông cốt thép, đường nhựa xuống phà 25m. Vụ sạt lở trên cũng làm sụp mất 1 căn nhà và 1 quán nước chờ phà.

Hiện các lực lượng hỗ trợ di dời vật dụng cho 3 nhà. Đồng thời, chính quyền địa phương đã điều phương tiện xáng dây và kobe khẩn cấp khắc phục, cắt nước và chạy đê tạm cứu cây.

Vụ sạt lở trên là nghiêm trọng, ảnh hưởng đê dự phòng xây dựng năm 2017 với diện tích lớn. Hiện cách đầu đê dự phòng 5m đã rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở thêm. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang khảo sát chạy 2 đê dự phòng mới, khoảng 400-600m.

Cồn Phú Đa có 2 ấp Phú Đa và Phú Bình với 716 hộ và 2.275 nhân khẩu với diện tích tự nhiên là 286 ha, diện tích nuôi trồng thuỷ sản 60 ha. Nhiều năm nay, cồn Phú Đa xã Vĩnh Bình luôn là điểm nóng sạt lở bờ sông ở tỉnh Bến Tre. Được biết, tại vị trí này, trước đây đã từng xảy ra vụ sạt lở rất nghiêm trọng, nhiều nhà, cầu phà đã rơi xuống sông.

Dù thời gian qua, được Chính phủ quan tâm cấp kinh phí, ngành chức năng của tỉnh Bến Tre đã đầu tư xây dựng các công trình phòng chống sạt lở như kè rọ đá tại đây nhưng không hiệu quả. Tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, gây ra hoang mang lo lắng cho an toàn của người dân, hoa màu, cây ăn trái trong vùng điểm nóng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất