| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: Sôi nổi kinh tế hợp tác ở Thạnh Phú

Thứ Tư 05/04/2023 , 17:21 (GMT+7)

Năm 2023, Thạnh Phú mục tiêu thành lập mới 4 HTX và Liên hiệp HTX Dừa hữu cơ, phấn đấu 60% HTX hoạt động xếp loại tốt, khá trở lên...

Ảnh 5575: Tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh toàn đực tại ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An hoạt động hiệu quả. (Ảnh: Minh Mừng)

Tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh toàn đực tại ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú) hoạt động hiệu quả. Ảnh: Minh Mừng.

Toàn huyện Thạnh Phú (Bến Tre) hiện có 20 HTX được đăng ký với hơn 2.900 thành viên, trong đó có 17 HTX đang hoạt động. Riêng năm 2022, huyện thành lập mới HTX Nông nghiệp Hòa Lợi, HTX Nông nghiệp An Thuận, HTX Đầu tư Phát triển chợ Việt Nam và thành lập mới 06 tổ hợp tác (nuôi tôm công nghệ cao, tôm - lúa, xã An Nhơn; nuôi tôm càng xanh ấp An Huề, xã An Quy; trồng lúa, nuôi bò xã An Thạnh; mai vàng, xã Hòa Lợi). Doanh thu bình quân năm 2022 ước khoảng 305 triệu đồng/HTX và 35 triệu đồng/tổ hợp tác.

Số lao động làm việc thường xuyên bình quân trong các HTX của huyện năm 2022 là hơn 240 người/HTX, trong đó lao động là thành viên HTX là 126 người/HTX, bình quân thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Ảnh 5578: Trong năm 2023, huyện Thạnh Phú sẽ thành lập Liên hiệp HTX Dừa hữu cơ. (Ảnh: Minh Mừng)

Năm 2023, huyện Thạnh Phú sẽ thành lập Liên hiệp HTX Dừa hữu cơ. Ảnh: Minh Mừng.

Ngoài việc thành lập mới các HTX, năm 2022, huyện tập trung chuẩn bị các bước để thành lập HTX Nuôi tôm công nghệ cao, Liên hiệp HTX Dừa hữu cơ...

Hiện nay, nhiều HTX trong huyện có mô hình hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Tiêu biểu như HTX Nông nghiệp Thới Thạnh, HTX Dừa Phú Nông áp dụng công nghệ khoa học trong sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dừa theo chuỗi giá trị; HTX Lúa - tôm Thạnh Phú chế biến sản phẩm gạo sạch, nhãn hiệu xây dựng sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị; HTX Dịch vụ nông nghiệp Thạnh Phong xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm OCOP từ cây xoài (xoài sấy, nước ép xoài, mức xoài…), đang xin đề nghị chỉ dẫn địa lý.

Ảnh 5577: Mô hình trồng rau màu của HTX nông nghiệp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh. (Ảnh: Minh Mừng)

Mô hình trồng rau màu của HTX Nông nghiệp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh. Ảnh: Minh Mừng.

Đối với hoạt động của 168 tổ hợp tác tại huyện, tập trung vào các ngành nghề nông nghiệp như nuôi bò, nuôi dê, gà, thủy sản, lúa, màu, dừa; lĩnh vực phi nông nghiệp như bó chổi, kết cườm, se nhang, may gia công... Nhìn chung, các tổ hợp tác hoạt động ổn định, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao do đa phần còn hoạt động sản xuất mang tính cá nhân, hộ gia đình...

Năm 2023, huyện đề ra mục tiêu thành lập mới 4 HTX và Liên hiệp HTX Dừa hữu cơ; phấn đấu có 60% HTX hoạt động xếp loại tốt, khá trở lên; thành lập mới ít nhất 10 tổ hợp tác; phát triển mới ít nhất 2 sản phẩm OCOP trong HTX/tổ hợp tác; mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Tây Ninh phân bổ 58.400 liều vacxin lở mồm long móng

Tây Ninh có tổng đàn gia súc tương đối lớn. Nhằm chủ động phòng chống bệnh lở mồm long móng, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trúng mùa dưa lưới đầu năm

BÀ RỊA - VŨNG TÀU Nhiều nông dân trồng dưa lưới công nghệ cao ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tất bật vào vụ thu hoạch nhằm kịp đáp ứng đơn đặt hàng.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất