| Hotline: 0983.970.780

Bệnh khảm lá sắn tấn công Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Năm 11/11/2021 , 16:22 (GMT+7)

Bệnh khảm lá virus hại sắn (khoai mì) hiện đã gây hại trên 2.300 ha sắn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn tỉnh có diện tích trồng sắn hơn 7.400 ha.

Hiện bệnh khảm lá virus hại sắn đã xẩy ra trên tổng diện tích trồng tuy có giảm (428 ha) so với cùng kỳ, nhưng cũng chiếm một diện tích không nhỏ với gần 2.335 ha. Trong đó diện tích nhiễm nhẹ với tỷ lệ nhiễm <30% là 1692 ha (Bà Rịa 06 ha, Châu Đức 403 ha, Đất Đỏ 10 ha, Long Điền 23 ha, Phú Mỹ 290 ha và Xuyên Mộc 960 ha).

Diện tích nhiễm với tỷ lệ trung bình từ 30 - 70% là 581 ha (Châu Đức 276 ha, Long Điền 5 ha, Phú Mỹ 300 ha) và diện tích nhiễm nặng với tỷ lệ 70 - 80 % là 62 ha tại Châu Đức.

Sắn bị bệnh khảm lá. Ảnh: Hoàng Trọng.

Sắn bị bệnh khảm lá. Ảnh: Hoàng Trọng.

Trước tình hình đó Chi cục Trồng trọt và BVTV đã ban hành văn bản về việc tăng cường phòng trừ bệnh khảm lá virus hại sắn. Ngành chức năng tại các địa phương đã chủ động trong công tác giám sát giai đoạn thu hoạch, tổ chức thu gom, tiêu hủy thân sắn bị bệnh nặng.

Các diện tích nhiễm nhẹ đang được theo dõi, hướng dẫn phun xịt phòng trừ bọ phấn trắng nhằm hạn chế lây lan virus truyền bệnh khảm lá. Chính quyền địa phương phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thăm đồng, điều tra phát hiện kịp thời diện tích nhiễm bệnh khảm lá, khoanh vùng diện tích nhiễm, đề xuất biện pháp xử lý để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng khuyến cáo bà con không trồng giống sắn dễ nhiễm bệnh như HLS-11, HSL-12. Đây là những giống chưa được công nhận sản xuất an toàn và có tỷ lệ nhiễm bệnh khảm lá rất cao. Đồng thời, khuyến cáo sử dụng giống KM 94, KM 140 chưa nhiễm bệnh, ưu tiên giống tại địa phương trong vùng chưa nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, không mua giống từ các vùng đã có diện tích nhiễm bệnh khảm lá virus hại sắn.

Bệnh khảm lá virus hại sắn là bệnh rất nguy hiểm và khó phòng trừ. Triệu chứng đặc trưng, dễ nhận biết của bệnh là khảm vàng loang lổ trên lá, mức độ hại nhẹ lá không bị biến dạng hoặc biến dạng nhẹ, mức độ hại nặng làm cho lá xoăn, nhăn nhúm. Khi cây bị bệnh khảm lá virus hại sắn sẽ làm giảm năng suất cũng như chất lượng của củ.

    Tags:
Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm