| Hotline: 0983.970.780

Bệnh lợn tai xanh không lây sang người

Thứ Ba 11/05/2010 , 09:57 (GMT+7)

PGS.TS Tô Long Thành, PGĐ Trung tâm chẩn đoán Thú y TƯ (Cục Thú y) một lần nữa khẳng định, bệnh lợn tai xanh không hề lây bệnh sang người...

Cùng lúc dịch tai xanh bùng phát dữ dội ở miền Bắc, đã xuất hiện một số ca mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn. Vì thế nhiều người cho rằng căn bệnh này do lợn tai xanh gây ra, đồng thời tẩy chay thịt lợn. PGS.TS Tô Long Thành, PGĐ Trung tâm chẩn đoán Thú y TƯ (Cục Thú y) một lần nữa khẳng định, bệnh lợn tai xanh không hề lây bệnh sang người.

Tuy nhiên khi lợn nhiễm virus "tai xanh”, chúng sẽ tấn công các tế bào đại thực bào, đặc biệt là các tế bào đại thực bào ở phổi (còn gọi là tế bào phế nang). Tế bào đại thực bào là tế bào có thẩm quyền miễn dịch tự nhiên và miễn dịch đặc hiệu. Các nhà khoa học chứng minh rằng, khi lợn bị nhiễm virus bệnh tai xanh, có đến 60 -70% tế bào đại thực bào bị phá hủy.

Theo ông Thành, kết quả chẩn đoán thú y cho thấy lợn dương tính với virus “tai xanh” bị kèm theo nhiều bệnh khác như dịch tả, tụ huyết trùng, E.coly, đóng dấu, liên cầu khuẩn... Hệ thống miễn dịch của lợn nhiễm các loại virus bị suy giảm nghiêm trọng, là cơ hội để các mầm bệnh kế phát trỗi dậy và tấn công. Vì thế có ý kiến cho rằng, lợn tử vong khi nhiễm bệnh tai xanh là do các mầm bệnh khác phối hợp gây ra. Tỷ lệ tử vong ở loại virus “tai xanh” thể độc lực cường độ cao là rất lớn.

“Đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào chứng minh lợn bệnh tai xanh có thể lây lan trực tiếp sang người. Song mối nguy hiểm mà dịch tai xanh gây nguy hiểm cho người chính là ở loại liên cầu khuẩn (LCK) có khả năng lây sang người. Mối liên quan giữa tai xanh và LCK ở chỗ, khi các tế bào đại thực bào của lợn bị virus lợn tai xanh phá hủy, khả năng miễn dịch của lợn suy giảm, những LCK cư trú trong cơ thể lợn bệnh trỗi dậy, sản sinh độc tố tấn công lợn. Song không chỉ khi lợn mắc tai xanh thì LCK mới xuất hiện. Và cũng không phải chỉ LCK phát triển và tấn công lợn. Bất cứ khi nào lợn bị bệnh, cơ thể suy yếu thì bệnh LCK cũng như những bệnh do vi khuẩn khác đều có thể xuất hiện và tấn công” - ông Thành nói.

Các chuyên gia thú y cũng khẳng định, bệnh LCK lợn có khả năng gây bệnh cho người. Do đó người ta dễ bị mắc bệnh này khi tiếp xúc với lợn bị bệnh hay lợn mang vi khuẩn như giết mổ, chế biến và ăn thịt lợn không nấu chín. Do virus “tai xanh” không lây lan và gây bệnh ở người, vì thế không ảnh hưởng đến sức khỏe khi ăn thịt lợn tai xanh đã nấu chín. Thế nhưng thịt lợn tai xanh rất có thể mang theo LCK gây nguy hiểm cho người nếu tiếp xúc với thịt sống khi mua bán, chế biến hoặc ăn các món không được đun nấu chín. Do đó người dân tuyệt đối không ăn thịt lợn bệnh, đặc biệt là tiết canh rất dễ gây bệnh LCK lợn.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm