| Hotline: 0983.970.780

Bệnh rối loạn nhịp tim nhanh bẩm sinh không còn đáng sợ

Thứ Tư 05/09/2018 , 10:40 (GMT+7)

Khoa Điều trị Rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã điều trị thành công một trường hợp nhịp tim nhanh phức tạp và hiếm gặp.

Bệnh nhân Nguyễn T.T. và bác sĩ Trần Uyên Lê Phương (người trực tiếp điều trị cho ông)

Bệnh nhân Nguyễn T.T., 67 tuổi, đã từng đột tử được cứu sống cách đây 10 năm. Từ đó đến nay, bệnh nhân thường hay lên những cơn tim đập nhanh rất nhiều lần, gây mệt, khó thở và gây cản trở rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của ông. Được chẩn đoán là hội chứng kích thích sớm với nhiều cơn nhịp nhanh trên thất, ông đã đi khám và điều trị tại nhiều nơi nhưng không khỏi bệnh. Đặc biệt, ông đã được cắt đốt điện sinh lý hai lần tại một cơ sở y tế ở TPHCM, trong đó có 1 lần được thực hiện bởi chuyên gia rối loạn nhịp người Pháp trong vòng 4 giờ nhưng không thành công. Bệnh nhân vẫn thường bị lên cơn tim đập nhanh rất nhiều lần.

Cuối cùng, đầu tháng 8 vừa qua, ông đã tìm đến khoa Điều trị rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông được các bác sĩ khoa hội chẩn và quyết định thăm dò, cắt đốt điện sinh lý một lần nữa.

Sau 2 giờ cắt đốt trong vòng đường dẫn truyền phụ nằm ở thành bên thất phải, một dạng bất thường bẩm sinh hiếm gặp và khó điều trị, tin mừng cũng đến, ca cắt đốt thành công.

Cuối tháng 8 vừa qua, bệnh nhân đã tái khám lần đầu tiên với một tâm trạng rất hạnh phúc vì không còn lo những cơn nhịp tim nhanh bất ngờ ập đến, điều mà trước đây làm cho ông không dám đi xa. Ông phấn khởi nói “Lễ 2/9 này tôi sẽ trở về chiến khu D - Tây Ninh – để thăm lại nơi tôi và các đồng đội đã cùng sống, chiến đấu trong những ngày đấu tranh gian khổ, góp phần giải phóng Đất nước, tôi sẽ thắp những nén hương tưởng nhớ cho những đồng đội thân thương của tôi đã ngã xuống vì nền Độc lập của Dân tộc”.

Theo BS. CKII. Nguyễn Tri Thức, trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy, hội chứng kích thích sớm là một bất thường bẩm sinh gặp trong 1-3 người/1000 dân, do tồn tại một đường dẫn truyền phụ vắt qua rãnh nhĩ thất. Bất thường này gây ra những cơn tim đập nhanh trên thất tái đi tái lại nhiều lần và trong vài trường hợp có thể gây đột tử do nhịp tim đập quá nhanh khi kèm theo rung nhĩ.

Hiện nay, hội chứng kích thích sớm có thể được điều trị triệt để bằng phương pháp triệt đốt điện sinh lý, ít xâm lấn, không đau, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo khi các bác sĩ đưa dụng cụ từ tĩnh mạch đùi vào tim thăm dò và triệt đốt bằng sóng cao tần.

Bệnh nhân có thể được phát hiện hội chứng này trên điện tâm đồ bằng hình ảnh sóng delta hoặc khi thăm dò điện sinh lý. Bs. Thức cho biết thêm: Hiện nay, khoa Điều trị Rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành thường quy các thủ thuật này với tỉ lệ thành công rất cao.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm