| Hotline: 0983.970.780

Bệnh sốt xuất huyết có thể lây lan qua đường tình dục?

Thứ Năm 10/05/2018 , 07:05 (GMT+7)

Theo ECU, nghiên cứu trên vừa được công bố trên tạp chí Eurosurveillance, nó được dựa vào phát hiện ở một nam bệnh nhân người Italia trên 50 tuổi, bị sốt xuất huyết (SXH) sau chuyến du lịch từ Thái Lan trở về...

Viện nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Italia (INMI) vừa phát hiện thấy virus có trong trong tinh dịch của người đàn ông bị sốt xuất huyết, điều này cho thấy căn bệnh này có thể lây lan qua đường tình dục, trang tin Express.co.uk (ECU) của Anh ngày 6/5 cập nhật.

Theo ECU, nghiên cứu trên vừa được công bố trên tạp chí Eurosurveillance, nó được dựa vào phát hiện ở một nam bệnh nhân người Italia trên 50 tuổi, bị sốt xuất huyết (SXH) sau chuyến du lịch từ Thái Lan trở về hồi đầu năm nay. Sau 9 ngày mắc bệnh, INMI đã tìm thấy virus Dengue trong tinh dịch của đương sựy. Điều này chứng tỏ SXH có thể lan truyền qua đường tình dục, không khác gì virus Zika.

10-02-53_1
Muỗi Aedes aegypti, công cụ chính lan truyền bệnh SXH dengue

Sốt xuất huyết (Dengue) là căn bênh do virus gây nên bởi muỗi lan truyền hiện chưa có thuốc đặc trị. Virus dengue là một phần của virus Flaviviridae, có cấu trúc giống như các loại virus khác như Zika, Yellow Fever (sốt vàng) và viêm não (encephalitis), với các triệu chứng nghiêm trọng như loạn thần kinh, bệnh tim và suy gan. Các vết cắn của một con muỗi mang vi rút Zika có thể gây ra dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh vì nó có thể truyền từ sản phụ sang cho thai nhi, đàn ông cũng có thể truyền virus qua tinh dịch của họ. Và bây giờ, giống như Zika, visus Dengue cũng có thể lan truyền qua quan hệ tình dục với người mắc bệnh.

Các nhà nghiên cứu tại INMI phát hiện thấy virus vẫn còn trong tinh dịch của người đàn ông nói trên cho đến ngày thứ 37 và biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể vào ngày thứ 55 sau khi du lịch từ Thái Lan hồi tháng Giêng 2018 bị nhiễm virus Dengue. Các triệu chứng sốt xuất huyết bao gồm đau khớp, suy nhược và buồn nôn. Người đàn ông giấu tên cũng có các triệu chứng tương tự sau ngày thứ 9 bị nhiễm bệnh. Các nghiên cứu về virus học được tiến hành trên các mẫu tinh dịch và nước tiểu con người, phát hiện thấy tinh dịch có thể chứa tới 27 virus cùng một lúc.

Phát hiện INMI rất mới, đặc biệt là khả năng lan truyền virus Dengue qua tình dục, một kiểu nhiễm trùng lây lan sang các vùng không đặc hữu. Từ trước tới nay chưa hề có trường hợp tương tự nào được báo cáo mặc dù chỉ riêng năm 2016, đã có tới 2.601 ca SXH liên quan đến du lịch được Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu (ECDC) ghi nhận.

Từ trước đến nay, việc lan truyền bệnh SXH thường được ghi nhận là do muỗi mang mầm bệnh truyền sang người lành, một số ít trường hợp mắc bệnh do các quy trình y tế và truyền qua sữa mẹ. Nhưng nay với sự hiện diện của virus dengue trong cơ quan sinh dục nam giới cho thấy virus dengue đã tiết hóa và tạo thêm một “véc-tơ” lan truyền bệnh mới.

10-02-53_2
Bệnh SXH có thể lây lan qua đường tình dục

 

(Theo Express.co.uk- 5/2018)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm