| Hotline: 0983.970.780

Bí ẩn giải thưởng 30 triệu USD cho ai cung cấp chứng cứ về MH17

Thứ Năm 18/09/2014 , 14:01 (GMT+7)

Số tiền được công bố thông qua một tổ chức điều tra tư nhân của Đức và họ nói rằng cũng không biết vị khách hàng giấu tên này là ai.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng


Những lỗ thủng trên mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17. (Nguồn: THX/TTXVN)


Một nhà điều tra giấu tên đã treo giải 30 triệu USD cho người nào cung cấp chứng cứ không thể tranh cãi về việc ai đã bắn hạ chiếc Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 khi nó bay qua khu vực biên giới Nga-Ukraine.

Số tiền này đã lớn hơn con số 25 triệu USD mà Mỹ từng treo thưởng cho người cung cấp nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama Bin Laden và được coi là một trong những màn treo thưởng lớn nhất thế giới.

Số tiền được công bố thông qua một tổ chức điều tra tư nhân của Đức và họ nói rằng cũng không biết vị khách hàng giấu tên này là ai.

MH17 đã bị rơi ở Ukraine trong tháng Bảy, làm toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Các nhà lãnh đạo phương Tây tin rằng nó bị bắn rơi bởi tên lửa đất đối không do các tay súng thân Nga ở Đông Ukraine bắn lên.

Theo tờ Telegraph, cuộc điều tra ban đầu do Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) thực hiện cũng cho kết quả tương đồng với đánh giá này. Tuy nhiên chưa có chứng cứ rõ rệt về việc ai đã bắn tên lửa.

Ông Josef Resch thuộc công ty điều tra tư nhân Wifka nói với tạp chí Capital của Đức rằng vị khách hàng bí mật cũng có thể cung cấp cho bất kỳ người cấp tin nào một danh tính mới, nếu họ cần.

Giải thưởng đã được quảng cáo trên trang web của Wifka và công ty cho biết số tiền đã được để sẵn trong một ngân hàng Thụy Sĩ ở Zurich.

Resch cho biết ông tin đề nghị trao thưởng là có thực, bởi công ty của ông đã nhận được một khoản tiền ứng trước lên tới 40.000 USD vì hợp tác cùng người giấu tên kia.

Tuy nhiên ông không biết nhân vật này là ai. Ông cho tờ Capital biết rằng sẽ không loại trừ bất kỳ ai đã đứng sau giải thưởng, bao gồm cả các tổ chức tình báo.

Ông đánh giá nhân vật đứng sau giải thưởng cũng có thể là các đại gia Nga muốn gây tổn hại tới danh tiếng của Tổng thống Vladimir Putin.

Tuy nhiên đây cũng có thể là một kế hoạch của chính quyền Nga nhằm đổ lỗi cho quân đội Ukraine trong vụ bắn rơi MH17.

Telegraph cho biết trong khi nhiều chính quyền phương Tây tin rằng các tay súng chống đối ở Ukraine đã bắn hạ MH17, cũng có một số người cáo buộc Nga có trách nhiệm trong vụ việc.

Tuy nhiên một số thông tin xuất phát từ Nga lại cho rằng quân đội Ukraine đã cố tình bắn hạ chiếc máy bay.

 

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm